Rooney thừa nhận ích kỷ với Sir Alex Ferguson và Man United

Thúy Anh |

(Soha.vn) - Sau cả mùa Hè gần như im lặng, cuối cùng Rooney cũng vừa lên tiếng thừa nhận không hài lòng với Sir Alex Ferguson.

“Tôi nghĩ mình chơi ở vị trí tiền vệ khá ổn nhưng lại không thích thi đấu tại đó. Mọi người ở CLB đều biết tôi muốn làm tiền đạo bởi vậy thật thất vọng khi bị đẩy xuống hàng tiền vệ. Tất nhiên tôi luôn muốn vào sân và giúp đỡ CLB nhưng trong sự nghiệp của mình, đó là thời điểm tôi đã hơi ích kỷ.

Trong quá khứ tôi cảm thấy bình thường khi được bố trí thi đấu ở những vị trí khác, nhưng mùa trước tôi cảm thấy mình xứng đáng được đá tiền đạo, điều đã không xảy ra. Nó ảnh hưởng đến phong độ của tôi bởi sự thất vọng là rất lớn”, Rooney thừa nhận không hài lòng với cách Sir Alex Ferguson bố trí anh thi đấu hộ công, hỗ trợ cho Van Persie ở mùa giải trước.

 
 
 

Trong mùa giải 2012/13, R10 được Sir Alex Ferguson bố trí thi đấu tại... 6 vị trí khác nhau. Trong trận đấu lượt về Champions League trên sân nhà với Real Madrid, Rooney đã bị Ông già gân cho ngồi dự bị. Liên tiếp những điều này khiến tiền đạo người Anh cảm thấy bất mãn.

Vào cuối mùa giải trước, Sir Alex khẳng định Rooney đã yêu cầu được ra đi. Nhưng tiền đạo người Anh vẫn một mực khẳng định rằng mình không hề tuyên bố như vậy. Theo R10, anh đã chỉ tập trung vào rèn luyện bóng đá và không hề có những phát ngôn nào về chuyện đi hay ở.

“Có rất nhiều điều đã xảy ra và mọi người chờ đợi tôi nói gì đó. Nhưng tôi chỉ nói chuyện với những người quan trọng ở CLB và tất cả đều biết điều gì đang xảy ra. Tôi chắc chắn rằng CLB đã làm mọi thứ rõ ràng. Tôi chẳng muốn nói điều gì mà chỉ muốn tập trung vào bóng đá, cả sau này cũng vậy”, Rooney tiếp.

Theo chân sút người Anh, hiện mọi thứ đang diễn ra rất tốt đẹp: HLV David Moyes coi trọng và cho Rooney đá tiền đạo; cô vợ Coleen mới hạ sinh cho R10 bé trai thứ 2... Bởi vậy R10 đang rất hạnh phúc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại