Ronaldinho: Sự trở lại của một ngôi sao đã tắt

Công Luận |

(Soha.vn) - Rất bất ngờ, cái tên Ronaldinho lại xuất hiện trong danh sách được triệu tập lên tuyển quốc gia Brazil. Phải chăng, đây sẽ là sự trở lại của một thiên tài bị lãng quên!

Có thể nói, world Cup 2002 và quãng thời gian được thi đấu ở Barca là những ký ức ngọt ngào nhất của chàng tiền tạo có bộ răng vẩu người Brazil. Với những danh hiệu như Champions League (2005), La Liga (2004, 2005), Quả bóng vàng (2005)… sự nghiệp cầu thủ của Ronaldinho được xem là đạt ngưỡng viên mãn khi mới 25 tuổi.

Thế nhưng đó cũng chính là những điều tốt đẹp nhất mà Ronaldinho đã được tận hưởng. Những năm sau đó khi chuyển sang chơi bóng cho AC Milan, hình ảnh của chàng tiền đạo có lối chơi hoa mỹ ngày nào như dần chìm vào lãng quên.

Sự nghiệp cầu thủ của Ronaldinho rực rỡ nhất khi khoác áo Barca

Có những thời điểm, Rô Vẩu đã bừng sáng trong màu áo sọc đỏ đen. Nhưng đó chỉ như ánh sáng của một chú Đom Đóm lập lòe, lúc sáng lúc tối. Tất cả những điều đó không thể giúp Ronaldinho có được lần thứ 3 tham dự World Cup trong sự nghiệp cầu thủ của mình vào năm 2010.

Sau 3 năm cống hiến sức mình ở San Siro, “gia tài” mà Ronaldinho có được là 1 danh hiệu Scudetto. Có lẽ, trở về nơi “chôn rau cắt rốn” là một sự lựa chọn sáng suốt của Rô Vẩu khi những năm tháng đỉnh cao đã qua đi.

Với lối sống quá buông thả khi anh để quên mình trong những cuộc ăn chơi trác tang đã khiến cho đôi chân của Ronaldinho trở nên nặng trĩu. Người ta chẳng còn tìm thấy đôi chân như biết vẽ của chàng tiền đạo số 10 ngày nào. Và cái tên Ronaldinho gần như đã biến mất hoàn toàn khỏi làng túc cầu thế giới khi anh chuyển về chơi bóng cho Flamengo.

Phải ghi nhận cho Ronaldinho một điều rằng, tình yêu với trái bóng của anh chưa bao giờ tắt. Chuyển về Flamengo hay Atlético Mineiro thì Ro Vẩu luôn cho thấy anh là một nhân tố không thể thiếu của đội bóng. Với 102 lần được ra sân, Ronaldinho ghi được 37 bàn và 26 đường kiến tạo, một thành tích không tồi với một cầu thủ đã ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp.

Sau những nỗ lực quên mình đó, số 10 một thời của Selecao chỉ có một ước mơ đó là được quay lại khoác áo đội tuyển. Tuy nhiên, khi đã bước sang tuổi 33 thì không ai còn nghĩ Ro Vẩu còn lại dù chỉ là chút ít cơ hội.

Sau rất nhiều nỗ lực, Ronaldinho nay đã có cơ hội trở lại đội tuyển Selecao

Nhưng rất bất ngờ, hai ngôi sao kiệt suất 1 thời của xứ Selecao - Ronaldinho và Kaka được nhắc tên trong ngày ông Luis Felipe Scolari quay lại nhận chức HLV trưởng ĐT Brazil. Tuy nhiên đến phút chót thì chỉ một Ronaldinho được góp tên trong bản danh sách 20 cầu thủ được triệu tập để chuẩn bị cho trận giao hữu với ĐT Anh.

Số 10 một thời của Selecao sẽ có cơ hội được tái hiện với NHM. Anh sẽ ra sân để mọi người được thấy, sau 2 năm xa cách giờ anh sẽ chơi bóng như nào? Hẳn HLV Scolari đã có dụng ý riêng khi triệu tập Ronaldinho.

Scolari luôn cưng chiều cậu học trò Ronaldinho và đối xử với anh bằng một thái độ đặc biệt. Vì rằng, hai thầy trò họ đã cùng nhau đặt chân lên đỉnh cao thế giới tại World Cup 2002. Nhưng chắc chắn, ông thầy người Brazil không gọi anh lên tuyển chỉ vì lòng thương hại cho một tài năng. Đó chỉ là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của Ronaldinho trong suốt 2 năm qua.

Đây là cơ hội tốt cho Rô Vẩu, tuy chỉ là một trận giao hữu như đó sẽ là bước mở đầu đánh dấu cho sự trở lại của một ngôi sao tưởng như đã tắt. Nếu anh có thể chứng minh được mình thì ước mơ được khoác áo ĐT Selecao tại World Cup 2014 trên quê nhà hoàn toàn có thể trở thành hiện thực.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại