Rộ tin đồn Beckham độn “phần nhạy cảm” và mông

Đăng Khôi |

(Soha.vn) - Tới Pháp, David Beckham đang gặp phải khá nhiều phiền phức.

Tiền vệ người Anh đang rất tức giận trước tin đồn anh độn “phần nhạy cảm” và mông. Số là mới đây, Becks đóng 1 clip quảng cáo cho hãng đồ lót H&M. Trong đó anh mặc cộc một chiếc quần lót chạy “tung tăng” khắp phố để đuổi theo chiếc xe chở gia đình.

Dưới chiếc quần lót nhỏ bé và mỏng manh, cặp mông cùng “phần nhảy cảm” của David trông khá to và “ngon nghẻ” khiến nhiều người cho rằng anh đã dùng thủ thuật độn thêm đồ lót trong chứ không phải hình thể thật. Đáp lại những lời đồn đoán trên, David đưa ra tuyên bố có phần tức giận.

“Không. Phần giữa “ngã ba” và mông của tôi là thật”, David trả lời truyền hình Pháp khi được hỏi liệu có phải đã sử dụng thêm đồ độn trong đoạn clip quảng cáo cho hãng H&M hay không.

“Có người nói rằng tôi đã sử dụng thêm đồ độn cho mông đẹp hơn nhưng không, đó chính là mông của tôi”, David trả lời những thắc mắc khiếm nhã về cặp mông của anh.

 

 

Không chỉ bị đồn thổi về việc sử dụng đồ độn mông và độn… đũng quần, Becks còn bị nhiều người cho là tới PSG chỉ để bán áo đấu.

“Nếu tôi có thể giúp CLB bán nhiều áo đấu hơn thì có vấn đề gì chứ? Điều đó thậm chí là rất tốt. Thật tuyệt khi nhìn thấy nhiều người mặc áo đấu của tôi. Ở hầu hết các đội bóng tôi đến, tôi đều nghe thấy những lời đồn thổi như vậy, rằng tôi tới chỉ để bán áo”, David trả lời có phần châm biếm những ai coi anh tới PSG chỉ để bán áo.

Trên thực tế, từ sau khi David Beckham tới PSG, CLB nước Pháp đã bán được rất nhiều áo của anh dù những chiếc áo này được bán với giá khá cao, gần 100 bảng (chi phí sản xuất mất 3 bảng). Song khả năng chuyên môn của David cũng là rất đáng kể. Những siêu sao hàng đầu PSG như Ibrahimovic, Lucas Moura đều đã phải lên tiếng ca ngợi tiền vệ này.

Trong lần đầu tiên xuất quân cùng PSG trong trận gặp Marseille giữa tuần vừa rồi, David cũng đã thi đấu rất xuất sắc. Anh chính là người có đường chuyền dài chuẩn xác cho Ibra tạo nguy hiểm trước khung thành đội khách, khiến Marseille buộc phải phạm lỗi và chịu penalty.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại