Real phá kỷ lục thế giới để mua De Gea?

Hữu Tuấn (theo Daily Star) |

Theo thông tin đăng tải trên tờ Daily Star (Anh), Real Madrid sẵn sàng chồng lên bàn đàm phán số tiền lên tới 50 triệu bảng để thuyết phục M.U nhượng lại thủ thành David De Gea vào cuối mùa giải.

Hiện tại, thủ quân Iker Casillas đã 33 tuổi và không còn duy trì được phong độ đỉnh cao. Trong khi đó, tân binh Keylor Navas chưa chứng tỏ được tài năng của mình. Vì vậy, Ban lãnh đạo Real Madrid đã không ít lần đánh tiếng muốn có được sự phục vụ của De Gea.

Với những pha phản xạ xuất thần cùng khả năng chơi bóng bằng hai chân và phát động tấn công tốt, De Gea đang được đánh giá là một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới hiện nay.

Mùa giải này, De Gea liên tục tỏa sáng và cứu cho M.U những bàn thua trông thấy. Chứng kiến phong độ ấn tượng của người gác đền 24 tuổi tại sân Old Trafford, Chủ tịch Florentino Perez lại càng thèm muốn có được sự phục vụ của anh.

Theo tiết lộ của tờ Daily Star (Anh), Florentino Perez sẵn sàng bỏ ra số tiền lên tới 50 triệu bảng với hy vọng có thể đưa De Gea về sân Bernabeu trong kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp tới.

Điều đó có nghĩa, nếu chấp nhận chuyển sang đầu quân cho Real, De Gea sẽ trở thành thủ môn đắt giá nhất trong lịch sử làng túc cầu thế giới. Kỷ lục hiện nay thuộc về Gianluigi Buffon (từ Parma sang Juventus hồi mùa hè năm 2001 với giá 33 triệu bảng).

Hiện tại, BLĐ M.U vẫn chưa có động thái nào trước lời đề nghị mà Real đưa ra. Tuy nhiên, nếu De Gea vẫn kiên quyết từ chối gia hạn hợp đồng mới (HĐ hiện tại có thời hạn tới 6.2016), nhiều khả năng giới chủ Quỷ đỏ sẽ chấp nhận để thủ môn người TBN ra đi.

Nên nhớ, hồi mùa hè năm 2011, M.U chỉ phải bỏ ra 18 triệu bảng để mua De Gea từ Atletico Madrid. Mặt khác, nếu quyết định bán De Gea cho Real, M.U vẫn còn 4 thủ môn khác gồm Victor Valdes, Anders Lindegaard, Ben Amos và Sam Johnstone.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại