Rashford xóa dần “nỗi lo Macheda”

Huy Đăng (huydang@tuoitre.com.vn) |

Những ai lo ngại Marcus Rashford sẽ đi vào vết xe đổ của tiền đạo Federico Macheda có thể yên lòng phần nào khi tiền đạo 18 tuổi này ghi bàn giúp Manchester United (M.U)giành chiến thắng 1-0 trước Manchester City (M.C) ở vòng 31 Giải ngoại hạng Anh.

Thật ra không cần thêm bàn thắng mới đây, cái tên Rashford cũng đủ để trở thành phát hiện bất ngờ nhất của lò đào tạo trẻ M.U trong mùa giải này.

Trước pha sút tung lưới thủ môn Joe Hart (M.C), Rashford đã có 4 bàn thắng cho M.U trong mùa này (2 bàn vào lưới Midtjylland và 2 bàn vào lưới Arsenal).

Tuy nhiên, pha làm bàn vào lưới M.C vẫn mang đến một cảm xúc khác nơi người hâm mộ “quỷ đỏ” dành cho Rashford: đó là sự 
tin tưởng.

Hai trận đấu đầu tiên cho đội một M.U: ghi bàn cả hai và lại toàn là những bàn thắng quan trọng. Có một cầu thủ xuất thân từ lò đào tạo trẻ của sân Old Trafford cũng từng có bước khỏi đầu rất giống như thế, đó là tiền đạo Federico Macheda.

Sau khi ghi liền hai bàn trong hai trận đầu tiên (gặp Aston Villa và Sunderland) ở Premier League, tiền đạo Macheda (17 tuổi khi đó) được tung hô chẳng kém gì Rashford vào lúc này.

Nhưng rồi phải đến một năm sau, ngôi sao trẻ người Ý này mới lại nổ súng tiếp. Kể từ đó, Macheda duy trì hiệu suất mỗi mùa... một bàn cho M.U.

Chừng đó là quá ít và sau cùng, tài năng trẻ một thời của M.U phải cuốn gói rời khỏi sân Old Trafford sau không biết bao nhiêu kỳ vọng.


Rashford ăn mừng bàn thắng vào lưới M.C - Ảnh: Reuters.

Rashford ăn mừng bàn thắng vào lưới M.C - Ảnh: Reuters.

Đã có nhiều lo ngại Rashford sẽ đi vào vết xe đổ của Macheda, đặc biệt là khi môi trường bóng đá Anh thường nuôi dưỡng nên rất nhiều những "ngôi sao xẹt”.

Nỗi lo này xuất phát từ việc ngay sau hai bàn thắng vào lưới Arsenal, dù được cho đá chính trong năm trận liên tục sau đó nhưng Rashford đã tịt ngòi hoàn toàn.

Vì vậy, “nỗi lo Macheda” của CĐV M.U ngày càng lớn, trước khi anh thực hiện pha làm bàn tuyệt đẹp vào lưới M.C rạng sáng qua.

Đó là một bàn thắng đẳng cấp cho thấy sự tự tin của tiền đạo 18 tuổi khi anh khéo léo lừa bóng qua Martin Demichelis rồi dứt điểm gọn gàng.

Không những vậy, Rashford tham gia khá tích cực vào thế trận của đội nhà với tỉ lệ chuyền bóng thành công 100% và có đến 2/3 lần tắc bóng thành công (nhiều hơn cả hậu vệ Marcos Rojo).

Khác với Macheda, người chủ yếu chỉ ghi được những bàn thắng may mắn, Rashford đang tạo ra cho người hâm mộ thấy hình ảnh của một cầu thủ trẻ có đẳng cấp thật sự và nỗ lực bền bỉ.

Thêm vào đó, M.U cũng có những động thái ra sức kềm hãm “cái tôi” của những ngôi sao trẻ. Trang Goal.com cho biết “quỷ đỏ” hiện đang sửa soạn đặt ra một cấu trúc lương mới dành cho các cầu thủ trẻ, trong đó “phần cứng” sẽ bị hạn chế lại.

Chẳng hạn, Macheda trước đây từng được tưởng thưởng bản hợp đồng có mức lương lên đến 20.000 bảng Anh/tuần chỉ sau vài trận tỏa sáng. Adnan Januzaj, một “sao xẹt” khác cũng được tưởng thưởng mức lương 50.000 bảng/tuần chỉ hai tháng sau ngày ra mắt.

Nhưng câu chuyện giờ đây sẽ khác với Januzaj, bản hợp đồng mới M.U sắp ký với anh được tiết lộ có mức lương thấp hơn nhiều nhưng điều khoản tiền thưởng cho việc thi đấu xuất sắc lại gia tăng.

M.U rõ ràng đã có nhiều kinh nghiệm để tránh cho các ngôi sao trẻ của mình bước vào vết xe đổ của những người đi trước.

Ngôi sao học đường

Rashford sinh ngày 31-10-1997. Anh gia nhập học viện đào tạo trẻ của M.U từ năm 7 tuổi và lần đầu tiên được chọn vào đội một M.U trong trận gặp Watford hồi tháng 11-2015.

Hiện nay, ở tuổi 18, Rashford vẫn đang là học sinh của Trường Ashton, ngôi trường dành cho các cầu thủ trẻ M.U được thành lập từ năm 1998.

Rashford bắt đầu chương trình học tại đây từ năm 12 tuổi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại