Ramos bỗng trở thành tâm điểm của "đại chiến"

Trần Chân |

(Soha.vn) - Tiếng nói của Ramos có vẻ như đang mất dần tại Bernabeu. Nhiều khả năng vì anh mà Chelsea và Man City sẽ nổ ra một cuộc chiến khi nhận thấy cơ hội của mình.

Còn nhớ trong mùa Hè vừa qua, cả Chelsea và Man City đều có những động thái nhất định trong việc đưa trung vệ Sergio Ramos về thi đấu tại Premier League.

Tuy mối quan hệ giữa Mourinho và Ramos không thực sự tốt đẹp với những câu chuyện ở cuối mùa giải năm ngoái khi ông còn công tác tại Real. Nhưng trong mắt HLV người Bồ Đào Nha, Ramos vẫn là một trung vệ tuyệt vời và luôn mở sẵn cánh cổng chào đón anh tới Stamford Bridge.

Về phần Pellegrini, ông thầy người Chile có vẻ khoái trung vệ Pepe của Real hơn, nhưng vì tin vào khả năng có được Ramos nên mới quyết tâm theo đuổi mục tiêu này. Quả thực với những gì đang diễn ra tại Bernabeu thì niềm tin của Pellegrini và Mourinho là hoàn toàn có cơ sở.

Trong trận gặp Galatasaray hồi cuối tuần qua, Ramos được bố trí đá trung vệ cùng với Pepe. Nhưng ít ai để ý rằng đó mới là lần thứ 3 trong mùa giải năm nay anh được đá cặp với Pepe ở chơi ở vị trí này. Và nếu như Varane không bị chấn thương thì gần như chắc chắn điểm xuất phát của anh sẽ là ở bên hành lang cánh phải.


	Ramos bị truất quyền thi đấu sau pha phạm lỗi với U.Bulut

Ramos bị truất quyền thi đấu sau pha phạm lỗi với U.Bulut

Đã có những thời điểm, Ramos còn được đẩy lên chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm, chuyên lo đánh chặn từ xa cho Real. Đây không phải điều mà cầu thủ người TBN mong muốn. Anh muốn được đá ở vị trí trung vệ giống ở như trên ĐTQG Tây Ban Nha – đá cặp cùng với Pique.

Hơn thế nữa, quan hệ giữa Ramos và HLV Ancelotti ngày một xấu đi khi anh phải nhận chiếc thẻ đỏ trong trận gặp Galatasaray vừa qua. Đó là chưa kể tới cuộc “khẩu chiến” giữa Ramos và Chủ tịch Perez xảy ra vào cuối mùa giải trước. Từ những điều này có thể suy ra việc Ramos phải ra đi là điều khó tránh khỏi.

Nhưng nay, khả năng Ramos chuyển sang thi đấu cho Barca để được đá cặp cùng Pique là rất thấp. Vì được biết, Real có một quy định rằng bất kỳ cầu thủ nào chuyển tới thi đấu tại Nou Camp sẽ phải nộp lại 55 triệu bảng. Vậy nên Ramos chỉ có thể chuyển sang chơi bóng tại một giải đấu khác và Premier League là một điểm đến khá lý tưởng.

Theo báo cáo trên tờ Daily Mail, cả Mourinho và Pellegrini đã sẳn sàng cho cuộc đua tranh giành trung vệ thép của Real. Vậy viễn cảnh về một trận đấu khốc liệt giữa Chelsea và Man City trong kỳ CN mùa Đông năm nay cũng đã gần ngay trước mắt.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại