Quế Ngọc Hải bỗng nhiên thành "thần may mắn" cho các nữ cầu thủ

Thu Minh |

Vụ việc của Quế Ngọc Hải tiếp tục mang đến một hiệu ứng tích cực khác đối với bóng đá Việt Nam.

Những bất cập từ vụ việc trung vệ Ngọc Hải (SLNA) gây ra chấn thương cho tiền vệ Anh Khoa (Đà Nẵng) khiến Công ty VPF quyết định mua bảo hiểm cho hơn 700 cầu thủ đang thi đấu chuyên nghiệp tại Việt Nam từ mùa giải tới.

Tuy vậy, không chỉ cánh mày râu được hưởng lợi từ hiệu ứng nêu trên mà các cầu thủ nữ nhiều khả năng cũng sẽ "thơm lây". Thông tin này được chia sẻ bởi ông Trần Anh Tú (ủy viên thường trực VFF kiêm Chủ tịch LĐBĐ TP.HCM).

Vốn là chủ sở hữu một thương hiệu kinh doanh lớn, doanh nghiệp của ông Tú đã đồng hành cùng phong trào bóng đá nữ và futsal Việt Nam nhiều năm qua.

Với quan điểm của một người gắn bó sâu sát với giới cầu thủ, ông Trần Anh Tú cho rằng, sẽ rất vô lý nếu các cầu thủ nam được mua bảo hiểm, trong khi các cầu thủ nữ hay futsal thì không.

Bóng đá nữ Việt Nam có những đóng góp rất lớn nhưng thường xuyên chịu thiệt thòi so với bóng đá nam. Việc được mua bảo hiểm sẽ giúp các cầu thủ nữ an tâm hơn trên sân cỏ.
Bóng đá nữ Việt Nam có những đóng góp rất lớn nhưng thường xuyên chịu thiệt thòi so với bóng đá nam. Việc được mua bảo hiểm sẽ giúp các cầu thủ nữ an tâm hơn trên sân cỏ.

Nhưng khó khăn với bóng đá nữ là ngân quỹ eo hẹp nên khó có thể đòi hỏi VFF chi ra một khoản tiền lớn để mua bảo hiểm cho các cầu thủ.

Theo ông Trần Anh Tú, vấn đề này sẽ được giải quyết khi có sự chung tay của các nhà tài trợ. Bản thân ông cũng đang vận động thêm các ông bầu khác của bóng đá Việt Nam giúp cầu thủ nữ không thiệt thòi so với đồng nghiệp nam giới.

Triển vọng của phương án này khá sáng sủa khi một số nguồn thông tin cho biết, nhiều khả năng bầu Hiển cũng sẽ góp sức với ý tưởng nêu trên.

Rất nhiều bất cập của bóng đá Việt Nam đã phơi bày sau vụ việc Quế Ngọc Hải - Trần Anh Khoa. Điều đó đã thôi thúc các nhà điều hành đi đến quyết định thực hiện những thay đổi lớn trên sân cỏ nội.

Tuy sau 15 năm lên chuyên nghiệp, bóng đá Việt Nam mới tính đến chuyện mua bảo hiểm cho cầu thủ là muộn, nhưng có còn hơn không.

Sau khi bị nhắc đến quá nhiều vì hành vi vào bóng thô bạo, cái tên Quế Ngọc Hải lúc này dường như lại đóng vai “thần may mắn” của bóng đá Việt Nam. Bởi nếu không có tình huống đó, không biết bao giờ quyết tâm thay đổi mới thành hiện thực.

Từ mùa giải tới, không chỉ các cầu thủ nam mà đội ngũ trọng tài, giám sát tham gia các trận đấu tại V-League và hạng Nhất đều được mua bảo hiểm với gói từ 2 triệu tới 200 triệu đồng.

Thế nên, sẽ rất thiệt thòi cho các cầu thủ nữ nếu họ không được hưởng quyền lợi chính đáng này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại