QPR vs MU, 22h00 ngày 17/1: Đội nào cũng khổ

Quang Vũ |

Cả QPR và MU đều để thua trận đấu gần nhất tại giải ngoại hạng và tình hình của họ lúc này đang trở nên tương đối khó khăn – đương nhiên là mỗi đội có 1 khó khăn riêng. Gặp nhau trong trận cầu được nhận định là đáng chú ý nhất ngày thứ 7 là cơ hội để 1 trong 2 đội tạm thời giải quyết vấn đề cho mình.

QPR – Tiếp tục cầm đèn đỏ

Tưởng chừng như đội chủ nhà đã có thể tạm thời yên tâm về số phận của họ tại giải Ngoại hạng Anh sau khi đã xếp thứ 16 trước khi bước vào thi đấu vòng 20.

Thế nhưng thất bại bất ngờ trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho xuất trụ hạng là Burnley đã 1 lần nữa đẩy QPR rơi vào cảnh khốn khó khi đã bị chính đối thủ này nhấn xuống vị trí thứ 19 trên BXH.

QPR lại chìm trong khó khăn

QPR lại chìm trong khó khăn

Đã 2 trận đấu thất bại liên tiếp trôi qua và QPR đang cho thấy sự bất ổn lớn về mặt lối chơi mà phong độ.

Thua đội bóng hạng dưới là Sheffield United tới 0-3 ngay trên trân nhà trong trận đấu ở FA cup rồi thua tiếp đội bóng được đánh giá yếu nhất giải Ngoại hạng là Burnley.

Với các CĐV, chẳng có gì để hy vọng vào 1 màn trình diễn tốt của chủ nhà trước đội khách nổi tiếng hùng mạnh.

MU – Khi Van Gaal vẫn cứ “gàn”

Rất bực mình đó là cảm giác chung của tất cả các CĐV đội khách sau khi chứng kiến thất bại của đội bóng con cưng trước Southampton và bị đối thủ này cướp luôn vị trí thứ 3 cuối tuần trước.

Trận thua đó gióng lên hồi chuông cảnh báo với sơ đồ 3-5-2 mà vị chiến lược gia người Hà Lan này đang áp dụng tại MU khi màn trình diễn của các cầu thủ áo đỏ là quá nhạt nhòa và thiếu sức sống.

Đưa ra 1 loạt lý do rằng đội hình không đủ mạnh nhất để đá 4-4-2 nhưng thực sự sau khi MU có đủ người (trân trước thiếu mỗi Ashley Young) thì Van Gaal vẫn áp dụng 3-5-2 và Quỷ đỏ đá như thế nào ai cũng biết.

Và NHM cũng đã nổi khùng luôn với những quyết định có phần thiếu sáng suốt của Tulip thép khi ông ném Falcao ra khỏi danh sách đăng ký cũng như có những chỉ thị thay người mà theo các fan: “nó làm khó hiểu cho cả đội bạn – lẫn đội mình.”

QPR VS MU

Van Gaal quá bảo thủ và gàn dở

Nếu cứ đá như thế này, việc MU có được 1 kết quả tốt trước QPR xem ra khó có thể xảy ra dù ai cũng biết đội chủ nhà kém như thế nào mỗi lần phải đụng độ Quỷ đỏ.

Xem Rooney chuyền thiếu cảm giác, nhìn cái cách mà Mata dứt điểm ra ngoài liên tục còn Di Maria thì quá cá nhân cũng như liên tục sút bóng 1 cách nóng vội – ai dám khẳng định MU sẽ lại có 1 kết quả tốt?

Dẫu vậy, nói gì thì nói, QPR vẫn chỉ là 1 đội bóng trong nhóm xuống hạng. Họ quá yếu và khó có khả năng làm nên bất ngờ trước đội ngũ toàn sao của Quỷ đỏ.

Cho dù đội khách có đá không hay, tấn công có rời rạc thì việc ghi ít nhất 1 bàn vào lưới đội bạn cũng hoàn toàn có thể làm được.

Thêm vào đó, hàng công chỉ dựa hoàn toàn vào Austin của QPR xem ra khó có thể gây sóng gió lên khung thành MU nếu hậu vệ đội khách chơi ổn định.

Tóm lại, MU nắm nhiều lợi thế hơn – con người, phong độ lẫn thành tích đối đầu. Tuy nhiên sẽ lại là 1 trận đấu nữa mà đội chủ sân Old Traffod lại phải chiến thắng trong chật vật.

PHÁT BIỂU TRƯỚC TRẬN ĐẤU QPR VS MU:

Mata (MU): Trận thua vừa qua trước Southampton quả thực rất đáng thất vọng tuy nhiên chúng tôi không có thời gian để buồn. Chúng tôi sẽ cần phải trở lại ngay lập tức, bắt đầu từ trận đấu hôm nay gặp QPR.

Austin (QPR): Chúng tôi đã chơi không tốt trong những trận đấu đã qua tuy nhiên lại được trở về sân nhà, chắc chắn QPR sẽ thể hiện 1 bộ mặt khác khi thi đấu với MU hôm nay.

THỐNG KÊ ĐÁNG CHÚ Ý QPR VS MU:

1 – MU chỉ thua đúng 1 trận trong 19 lần làm khách gần nhất ở London.

6 – MU toàn thắng cả 6 trận gần nhất đối đầu với QPR

2 – Thành tích sân nhà của QPR tương đối tốt khi họ mới chỉ thua đúng 2/11 trận gần nhất đá ở đây.

13 – Tiền đạo chủ lực của QPR là Charlie Austin đã có 13 bàn thắng tại ngoại hạng mùa này, chỉ ít hơn Costa và Aguero.

118 – QPR là đội bóng để đối phương sút về phía khung thành của mình nhiều nhất với 118 lần.

0 – QPR là đội bóng duy nhất chưa ghi nổi 1 bàn thắng nào trong vòng 15’ đầu tiên của trận đấu.

THÔNG TIN LỰC LƯỢNG QPR VS MU:

Đội chủ nhà không thể có sự phục vụ của Faurlin khi anh này bị chấn thương trong khi đó Quỷ đỏ đáng chú ý có sự vắng mặt của chân sút Van Persie và tiền vệ Ashley Young. Cơ hội có lẽ sẽ được mở ra cho Falcao.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN QPR VS MU:

QPR VS MU

NHẬN ĐỊNH: 0-1

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại