Premier League: Quá nhanh, quá nguy hiểm

Công Luận |

(Soha.vn) - Giải Ngoại hạng mùa này đã được chứng kiến khá nhiều bàn thắng sớm nhưng đó là tín hiệu đáng mừng hay là điều phải lo?

Như bao mùa giải trước đây, Premier League 2013/14 đã mang đến cho người xem không ít những bất ngờ thú vị. Sự trở lại của Arsenal, thành tích bất ngờ của chú “ngựa ô” Southampton và thảm kịch Man United… tất cả như đang tạo nên sự quyến rũ của bóng đá, sức hấp dẫn từ Premier League.

Trong đó, NHM đã được chứng kiến 3 bàn thắng đến từ rất sớm khi trận đấu chưa đi qua giây thứ 14. Đó là pha làm bàn của thủ thành Begovic (Stoke vs Southampton), Jesus Navas (Man City vs Tottenham) và Jay Rodriguez (Chelsea vs Southampton). Bàn thắng sớm, điều đó chắc chắn sẽ mang đến cho người xem sự kích thích và giúp trận đấu có thêm nhiều cảm xúc khi có một đội bóng tìm được sự hưng phấn quá nhanh.

Begovic ghi bàn vào lưới Southampton
Jesus Navas ghi bàn vào lưới Tottenham
Rodriguez ghi bàn vào lưới Chelsea

Nhưng khi nhìn lại 3 bàn thắng đó, người xem không tìm thấy sự sắc sảo, sức thuyết phục… trong những pha tấn công. Tất cả chỉ đơn thuần là sai lầm xuất phát từ hàng phòng ngự và mang đến niềm vui cho đối phương.

Đó đều là những sai lầm khá ngây ngô và sơ đẳng mà rất hiếm khi người ta bắt gặp tại Premier League. Vậy mà bây giờ, điều này lại xuất hiện một cách khá thường xuyên tại giải đấu hàng đầu thế giới. Có thể, từ những sai lầm này, bóng đá Anh sẽ trở nên hấp dẫn hơn khi trận đấu có thêm nhiều bàn thắng. Tuy nhiên, nó cũng kéo theo một hệ lụy đáng báo động với việc chất lượng của giải đấu đi xuống.

Giải Ngoại hạng luôn đề cao tôn chỉ về một lối chơi đẹp, giàu sức mạnh và tính cống hiến. Cũng chính bởi vậy, các đội bóng ở Ngoại hạng Anh trong những năm trở lại đây thường đặc biệt chú trọng vào khâu tấn công mà dần lơ là việc phòng ngự. Ngay những đội bóng được mệnh danh “cỗ máy phòng ngự” như Chelsea cũng đang dần mất đi thương hiệu của mình khi những hậu vệ, thủ môn của họ liên tiếp mắc sai lầm và "pháo đài" Stamford Bridge không còn là bất khả xâm phạm (thua Basel 1-2 vào ngày 19/9/2013).

 	Bàn thua thể hiện sự ngô nghê của hàng thủ đứng lập hàng rào của Man United

Bàn thua thể hiện sự ngô nghê của hàng thủ đứng lập hàng rào của Man United

Hay như Man United ở mùa giải năm ngoái, họ tuy là nhà vô địch nhưng lại là đội bóng để thủng lưới nhiều nhất trong top 4 đội dẫn đầu (43 bàn). Ngược lại có số bàn thắng của Quỷ đỏ lại nhiều nhất 86. Còn trong mùa giải năm nay, khi đội hình Man United không được cải thiện nhiều. Những Rooney và Persie có dấu hiệu xuống sức, hàng thủ ngày một già nua, họ đã phải trả một cái giá không nhỏ.

Hiện tại, nhà đương kim vô địch đã để thủng lưới 17 bàn và chỉ ghi được 22 bàn, so về mọi chỉ số họ đều thua kém top 4 đội dẫn đầu Premier League. Từ một đội bóng đang đứng đầu giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh và bị đánh tụt xuống hạng khá (thứ 8 trên BXH), đó là sự thăng tiến của phần còn lại hay một điềm báo cho sự suy giảm của Premier League?

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại