Phó tướng đầu tiên của Hữu Thắng là ai?

Hà Phương |

Mặc dù chưa hoàn tất hợp đồng với VFF nhưng ngay từ thời điểm này, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã lên kế hoạch tìm cho mình các trợ thủ đắc lực.

Người đầu tiên được ông chọn cho vị trí trợ lý là Võ Văn Hạnh. Vậy đâu là nguyên nhân khiến cựu thủ môn này lại được tân HLV trưởng ĐT Việt Nam "chấm"?

Kỷ lục gia của bóng đá Việt Nam

Trong sự nghiệp cầu thủ của mình, Võ Văn Hạnh là người sở hữu hàng loạt những kỷ lục của bóng đá Việt Nam.

Tính đến thời điểm này, thủ môn người Phú Yên này vẫn đang là cầu thủ giành được nhiều danh hiệu vô địch quốc gia nhất với 5 lần: cùng SLNA (năm 2000, 2001), HAGL (năm 2003, 2004), SHB.Đà Nẵng (2009).

Võ Văn Hạnh là một thủ giàu thành tích.
Võ Văn Hạnh là một thủ giàu thành tích.

Ngoài ra anh còn có 2 lần đoạt Cúp quốc gia (năm 2002 với SLNA và năm 2009 với SHB.Đà Nẵng) và 4 lần đoạt Siêu Cúp quốc gia (vào các năm 2001, 2002 cùng SLNA và 2003, 2004 cùng HAGL).

Võ Văn Hạnh cũng là thủ môn đầu tiên đoạt được danh hiệu cao quý Quả bóng Vàng Việt Nam (năm 2001)

"Cạ cứng" của Hữu Thắng

Giai đoạn 1999-2002 có thể nói là giai đoạn thăng hoa nhất trong sự nghiệp của Võ Văn Hạnh với hàng loạt danh hiệu tập thể cũng như cá nhân giành được cùng đội bóng xứ Nghệ.

Trong chiến tích này, sẽ là thiếu sót nếu không nhắc đến sự hợp rơ của bộ đôi Văn Hạnh-Hữu Thắng. Một người trong vai trò là người trấn giữ khung thành, còn một người trong vai trò là chốt chặn.

Cả hai đã phối hợp với nhau rất ăn ý để tạo nên một hệ thống phòng ngự vững chắc, làm nền tảng cho thành công chung của đội bóng xứ Nghệ.

Nhiều người nói rằng kể từ đó đàn em Văn Hạnh trở thành "cạ cứng” của đàn anh Hữu Thắng, trong cả sân cỏ lẫn ngoài đời.

Con người của kỷ luật

Cũng giống như Hữu Thắng, Võ Văn Hạnh là một con người luôn tuân thủ kỷ luật một cách chặt chẽ.

Từ thời còn khoác áo SLNA, đã trở thành thói quen, đúng 5h sáng, Võ Văn Hạnh thức dậy, mặc áo nâu và tụng kinh, gõ mõ cho tới giờ đi tập.

Các cầu thủ từng thi đấu cùng Võ Văn Hạnh còn đặc biệt ngưỡng mộ anh bởi tính kỷ luật trong tập luyện cũng như sinh hoạt hàng ngày. Chính vì thế cho nên Văn Hạnh đã duy trì được thể lực cũng như phong độ cho tới tận tuổi 39 rồi mới giải nghệ.

Võ Văn Hạnh làm công tác huấn luyện trên đội tuyển.
Võ Văn Hạnh làm công tác huấn luyện trên đội tuyển.

Ở mọi đội bóng đã từng trải qua, Văn Hạnh luôn là một tấm gương sáng cho các đàn em noi theo, cả trong cũng như ngoài sân cỏ.

Đó có lẽ là những lý do chính khiến Hữu Thắng chọn Văn Hạnh làm cộng sự cho mình trong chiến dịch giúp bóng đá Việt Nam phục hưng trong thời gian tới.

2&1 Trong màu áo ĐTQG, Văn Hạnh đã tham dự 2 kỳ Tiger Cup nhưng chỉ được ra sân duy nhất 1 lần trong trận tranh HCĐ Tiger Cup 2000 (thua ĐT Malaysia 0-3)

3 Trong sự nghiệp cầu thủ của mình, Võ Văn Hạnh đã khoác áo 3 đội bóng ở V-League và đều đã đăng quang ngôi vô địch cùng 3 đội bóng này (SLNA, HAGL, SHB.Đà Nẵng)

23 Tổng cộng Văn Hạnh có 23 năm xỏ găng đứng trong khung thành.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại