Phô bày sự thật về U21 Việt Nam

Đoàn Dự |

Chiều nay, U21 Việt Nam sẽ phải chứng kiến một sự thật không mong muốn, là bị so sánh với U21 HAGL.

Kể từ khi lứa cầu thủ HAGL dự Cúp U21 Quốc tế báo Thanh Niên hồi năm ngoái, tập thể này đã lập tức khiến U21 Việt Nam bị “mất giá”. NHM luôn so sánh 2 dàn cầu thủ này với nhau và tất nhiên phần thắng thuộc về Công Phượng và các đồng đội.

Bóng đá là một môn nghệ thuật và nó chinh phục NHM bằng cách khiến trái tim họ rung động. HAGL đã làm được điều đó, còn U21 Việt Nam, từ năm ngoái đến hiện tại vẫn đang bất lực.

Thậm chí vào năm ngoái khi đôi bên đụng độ nhau, lớp đàn anh U21 Việt Nam còn đá xấu, để lại ấn tượng không tốt với NHM, trong khi vẫn thua trên chấm 11m.

Năm nay, mọi thứ đang tái diễn. U21 HAGL thua trước U19 Hàn Quốc vẫn được tung hô. Trong khi U21 Việt Nam thắng U19 Thái Lan vẫn bị chỉ trích.


U21 Việt Nam thắng U19 Thái Lan nhưng không được đánh giá cao.

U21 Việt Nam thắng U19 Thái Lan nhưng không được đánh giá cao.

Xem U21 Việt Nam thi đấu, HLV Lê Thụy Hải thẳng thắn nhận định tập thể này khó lòng vô địch.

Lượng khán giả tới sân xem HAGL thi đấu cũng đông gấp đôi xem tập thể của HLV Minh Đức.

Đó là con số không thể chối cãi về sự ưu ái có phần thiên vị của NHM bóng đá Việt Nam.

Chiều nay, những sự thiên vị ấy sẽ được bộc lộ 1 cách trực quan nhất, trên khán đài SVĐ Thống Nhất. U21 Việt Nam thi đấu trước, gặp Singapore và nếu chính thức giành quyền đi tiếp, khả năng họ sẽ ở lại… xem HAGL thi đấu.

Bởi đó rất có thể sẽ là đối thủ của U21 Việt Nam tại Bán kết. Và để thăm dò đối phương, khả năng U21 Việt Nam sẽ phải chịu đựng, lắng nghe NHM cổ vũ địch thủ, nhiều hơn cổ vũ mình.

Điều ấy từng khiến nhiều cầu thủ U21 Việt Nam ức chế hồi năm ngoái. Năm nay, hy vọng thầy trò HLV Minh Đức biết điều chỉnh cảm xúc, để có một suy nghĩ đúng đắn về vấn đề.

Tất nhiên có 1 cách khác nữa để giúp U21 Việt Nam chẳng ngại bị yêu ít hơn HAGL. Đó là thắng thật đậm, thật thuyết phục trước U21 Singapore chiều nay.

Ở trận ra mắt, U21 Singapore thậm chí liên tục bị U19 Thái Lan đặt vào thế bám đuổi. Tập thể này cũng chưa thể hiện điểm mạnh thật sự nào.

U21 Việt Nam được đánh giá cao hơn hẳn và tất nhiên cửa chiến thắng rộng mở trước mắt. Quan trọng nhất không phải là thắng bao nhiêu, mà là U21 VN thắng thế nào.

Trước Thái Lan, U21 VN vẫn sơ hở phòng ngự còn tất công thì khá đơn giản, lại hay bỏ lỡ cơ hội. Singapore chính là cơ hội cuối để thầy trò HLV Minh Đức khắc phục sai lầm, lấy lòng NHM và hướng đến đại chiến.

ĐH dự kiến

U21 Việt Nam: Quang Tuấn, Ngọc Hào, Duy Khánh, Văn Dũng, Thành Tín, Xuân Mạnh, Duy Mạnh, Hùng Dũng, Lâm Ti Phông, Văn Thành, Tuấn Tài.

U21 Việt Nam 4-2 U21 Thái Lan

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại