Phía sau ánh hào quang của Monaco: Đội bóng không có CĐV

LEO |

(Soha.vn) - Thật khó có thể tưởng tượng được cái tên đang làm mưa làm gió trên TTCN, Monaco lại có số lượng NHM đến cổ vũ còn ít hơn đội bóng hạng 5 Anh.

Monaco đang là cái tên gây sốc nhất trong quãng thời gian vừa qua. Họ liên tục khiến NHM choáng váng bởi những bản hợp đồng điên rồ, với những mức giá trên trời. Không những vậy, mức đãi ngộ mà đại diện Ligue 1 đưa ra chỉ có thể đơn giản là không thể từ chối.

Điển hình nhất chính là thương vụ Falcao. Monaco đã đánh bại của Real, Chelsea lẫn bộ đôi thành Manchester để giành lấy chữ ký của chân sút người Col ombia . Với mức lương lên đến 12 triệu bảng/mùa, Falcao sẽ trở thành một trong những cầu thủ có thu nhập khủng khiếp nhất thế giới.


	Falcao từ biệt các đồng đội tại Atletico để chuẩn bị đến Monaco

Falcao từ biệt các đồng đội tại Atletico để chuẩn bị đến Monaco

Falcao đã chạy theo tiếng gọi của đồng tiền. Tuy nhiên, hẳn ngôi sao người Col ombia sẽ rất sốc khi biết được thông tin: Monaco là một trong những đội bóng có số lượng CĐV ít nhất trong số các đội bóng chuyên nghiệp tại Pháp (chưa tính đến các giải đấu hàng đầu châu Âu khác).

Theo thống kê mới được công bố, trong mùa giải vừa qua, mỗi trận đấu của Monaco có trung bình khoảng 5.086 CĐV đến sân cổ vũ. Đó thực sự là một con số quá thấp (đứng thứ 8 trong số các đội tại Ligue 2). Cần phải biết rằng, Luton Town – một đội bóng đang chơi tại giải Blue Square Bet Premier tương đương với hạng 5 tính theo hệ thống thi đấu chuyên nghiệp Anh, cũng có trung bình 5.671 NHM đến xem trong các trận đấu.

Con số trên không chỉ phản ánh Monaco mà còn cho thấy thực trạng của bóng đá Pháp. Tuy nhiên, với sự nổi lên của PSG và Monaco trong mùa giải năm nay, hy vọng số lượng NHM dành cho họ cũng sẽ tăng lên đáng kể.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại