Phát sinh trở ngại cực lớn ở SEA Games 28

Đoàn Dự |

Rơi vào bảng đấu có tới 5 đối thủ, Việt Nam sẽ gặp vấn đề rất lớn so với những Singapore, Indonesia, Myanmar hay Philippines.

Bóng đá nam SEA Games 28 sẽ được chia làm 2 bảng đấu. Bảng A gồm 5 đội là Singapore, Indonesia, Myanmar, Campuchia, Philippines.

Bảng B gồm 6 đội là Thái Lan, Malaysia, Việt Nam, Lào, Brunei, Timor Leste.

Như vậy, nhìn về tên đội, Việt Nam đang có lợi thế nếu lọt vào Bán kết sẽ tránh được việc gặp đối thủ mạnh Thái Lan.

Tuy nhiên, chúng ta sẽ có bất lợi so với các đối thủ ở bảng A là phải thi đấu nhiều hơn 1 trận.

Cần phải biết bóng đá nam SEA Games 28 sẽ diễn ra rất nhanh từ ngày 29/5 đến 15/6. Như vậy trong 16 ngày, nhiều nhất chúng ta sẽ phải thi đấu tới... 7 trận.

Đó quả là lịch thi đấu khủng khiếp, có thể bào mòn thể lực bất cứ tập thể nào “trâu bò” nhất.

Dù thầy trò HLV Miura có cải thiện đáng kể về thể lực, thì nếu tính toán phân chia sức lực không tốt, vẫn có thể bị suy kiệt.

BLV bóng đá
Đình Khải
Đó là khó khăn cho chúng ta, ảnh hưởng không nhỏ tới thể lực. Nhưng chúng ta đành phải cố gắng vượt qua thôi.

Tuy nhiên nhìn nhận ở khía cạnh tích cực, khó khăn này vẫn không phủ lấp được lợi thế là nếu vào Bán kết, chúng ta sẽ không phải sớm đụng độ Thái Lan.

Bên cạnh đó, ở bình diện ĐNÁ, Malaysia hiện vẫn nhỉnh hơn các cái tên ở bảng A.

Vì thế nếu có thể loại được địch thủ này (thậm chí có thể là loại Thái Lan) ở vòng bảng, thì chúng ta sẽ dễ thở hơn trong các loạt trận sau.

Nếu có kết quả tốt trước Thái Lan rồi Malaysia, chúng ta có thể chơi nhàn nhã hơn khi đụng độ Lào, Brunei và Timor Leste. Tính toán đường đi, nước bước kĩ càng, thầy trò Miura có thể lần đầu tiên vô địch SEA Games!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại