Pha "đốt" lưới nhà "dị" nhất lịch sử

Trần Chân |

(Soha.vn) - Từ trước đến nay, người ta vẫn thường trầm trồ thán phục những bàn thắng từ cự ly 30m nhưng có lẽ pha đá phản "đốt" lưới nhà khoảng cách tương tự chắc sẽ khó được khen.

Trong trận đấu giữa Berwick Rangers và Albion Rovers tại giải hạng 4 Scotland đã có đôi điều khá thú vị xảy ra. Đội chủ nhà giành được chiến thắng với tỉ số chung cuộc 2-1 và cả 3 bàn thắng đều do cầu thủ Berwick Rangers ghi được.

Tất nhiên, bàn thắng thứ 3 đến từ một pha đá phản lưới nhà. Nhưng điều đáng nói ở đây chính là cách thức "đốt lưới nhà" của cầu thủ bên phía Berwick Rangers .

Tình huống đó diễn ra ở phút thứ 69 của trận đấu, Hoskins chỉ cố gắng ngăn cản pha lên bóng của đối phương và thực hiện một pha phá bóng. Nhưng thật không may, cú phá bóng đó đã vô tình đánh bại luôn cả thủ môn đội nhà trong sự ngỡ ngàng của tất cả những ai chứng kiến trận đấu.Để bây giờ người ta sẽ lưu tên Hoskins với dòng tin về pha "đốt lưới nhà" có cự ly kỷ lục lên tới 30m.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại