Pacquiao “điên tiết”, đòi tái đấu Mayweather

Lê Sơn |

Trước thông tin Mayweather đã làm trái quy định về phòng chống doping trước thềm “trận chiến thế kỷ” hồi tháng Năm, Manny Pacquiao vô cùng bức xúc và đòi một trận tái đấu.

Cụ thể, theo khẳng định của tờ SB Nation mới đây, tay đấm người Mỹ đã tiêm truyền tĩnh mạch dung dịch muối và vitamin tại nhà riêng, vào đêm trước trận đấu với Manny Pacquiao (ngày 2/5).

Mặc dù các chất mà Mayweather sử dụng không nằm trong danh sách những chất bị cấm của Cơ quan chống doping thế giới (WADA), tuy nhiên, hành động tiêm truyền qua tĩnh mạch không được tiến hành tại các cơ sở y tế được coi là làm trái quy định của WADA.

Ba tuần sau “trận đấu thế kỷ”, cơ quan chống doping Mỹ (USADA - là đơn vị ký hợp đồng với cả Mayweather và Pacquiao để tiến hành kiểm tra doping trước trận đấu) đã đưa ra kết luận miễn phạt.

Trước đó, chính USADA cũng đã “bơ” và không hề thông báo với Ủy ban quản lý VĐV bang Nevada về việc Mayweather đã tiêm truyền hỗn hợp dung dịch một cách trái phép.

Tại quê nhà Philippines, Pacquiao đã rất bức xúc, đòi tái đấu với Mayweather.
Tại quê nhà Philippines, Pacquiao đã rất bức xúc, đòi tái đấu với Mayweather.

Mới đây, Giám đốc điều hành của Ủy ban quản lý VĐV bang Nevada, ông Bob Bennett, khẳng định rằng USADA chỉ có quyền làm nhiệm vụ thử doping chứ không có thẩm quyền để đưa ra quyết định có xử phạt hay không.

Thay vào đó, chỉ có Ủy ban của bang Nevada, đơn vị trực tiếp tổ chức cấp phép cho các võ sĩ thi đấu mới có thẩm quyền này.

Trước những thông tin vừa được phanh phui, Manny Pacquiao đã rất bức xúc và yêu cầu Ủy ban quản lý VĐV bang Nevada cần phải có biện pháp để xử phạt thích đáng với Mayweather.

“Đó cũng chính là lý do tại sao tôi muốn có một trận tái đấu. Tôi cần được chơi một cách công bằng, không thiên vị”.

“Mayweather và nhóm của anh ta đã bị buộc tội. Mọi người cần nhìn vào những gì đã xảy ra. Tôi nghĩ với uy tín của mình thì Ủy ban quản lý VĐV bang Nevada cần phải đưa ra những án phạt đối với anh ta, để chứng tỏ sự công bằng” - Pacquiao nói.

Trong khi đó, trước thông tin USADA cố tình che giấu hành vi trái phép của Mayweather, Bob Arum – người đại diện của Pacquiao cũng đã gọi đó là hành động “kinh tởm”.

Hiện tại, Ủy ban quản lý VĐV bang Nevada cũng chưa đưa ra một thông báo chính thức nào và cũng không dễ để Mayweather chấp nhận trận tái đấu.

Tuy nhiên, rất có thể Mayweather cũng sẽ bị ảnh hưởng xấu về tâm lý trước thềm trận đấu với Berto vào ngày mai, lần so găng cuối cùng trong sự nghiệp theo khẳng định của “Độc cô cầu bại”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại