Ông Vua châu Âu: Ngai vàng Raul sắp bị lật đổ

Chi Chi |

(Soha.vn) - Và kẻ lật đổ "Chúa nhẫn" Raul chẳng phải ai khác ngoài Leo Messi và Cris Ronaldo.

Khi Raul ghi bàn thắng thứ 71 tại đấu trường Champions League trong màu áo Schalke cách đây 2 năm, rất nhiều người đã đặt câu hỏi bao giờ con số trên sẽ bị phá? 71 pha lập công tại đấu trường danh giá nhất lục địa già là một cái gì đó quá khủng khiếp, đặc biệt trong thời điểm bóng đá đang ngày càng thực dụng như hiện tại.

Nhưng chỉ 2 năm sau đó, con số 71 huyền thoại đó đang bị đe dọa nghiêm trọng. Thậm chí, người ta có thể khẳng định chắc chắn rằng nó sẽ bị phá vỡ. 2 kẻ “đạp đổ” Chúa nhẫn chẳng phải ai khác chính là Lionel Messi và Cristiano Ronaldo.

Hiện Leo Messi đang sở hữu 65 pha lập công tại Champions League trong khi CR7 là 59. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc M10 chỉ còn thiếu 7 bàn, Ronaldo thiếu 13 bàn nữa là con số 71 của Raul sẽ bị xóa bỏ. Đó đều là những cột mốc quá đơn giản dành cho 2 gã dị nhân này.

 	Số 7 mới sẽ xóa bỏ kỷ lục của số 7 cũ?

Số 7 mới sẽ xóa bỏ kỷ lục của số 7 cũ?

Cần phải nhấn mạnh rằng, Raul cần tới 144 trận để ghi 71 bàn, trong khi Messi chỉ cần có 82 trận để vươn tới con số 65 còn Ronaldo khiêm tốn hơn chút là 96 (59). Xét về hiệu suất, rõ ràng số 7 huyền thoại sân Bern abeu chẳng thể so với đám hậu bối.

Leo Messi hiện tại mới có 26 tuổi, Ronaldo là 28, nếu họ cùng thi đấu đến năm 33 tuổi như Raul, chắc chắn kỷ lục 71 bàn thắng tại Champions League sẽ còn bị phá rất sâu nữa là đằng khác.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại