Ông Nguyễn Công Bảy: "Thằng Phượng nhà tôi còn nhiều khiếm khuyết lắm"

Thiên Vũ |

Ông Nguyễn Công Bảy đã nói như thế về Công Phượng, chân sút của HAGL vừa được gọi bổ sung vào ĐT Việt Nam và sắp tới sẽ sang Nhật thi đấu.

Bằng giọng hết sức hồ hởi khi biết tin Công Phượng được sang Nhật Bản thi đấu, không những thế tiền đạo xứ Nghệ lại được HLV Miura triệu tập bổ sung lên ĐT Việt Nam chuẩn bị cho 2 trận vòng loại World Cup 2018 với Iraq và Thái Lan, ông Nguyễn Công Bảy cho biết ông cảm thấy tự hào về con trai và cả gia đình đều rất vui mừng.

Ông Nguyễn Công Bảy có mặt trên sân Pleiku cổ vũ cho con trai và HAGL ở những vòng đấu cuối mùa giải vừa qua.
Ông Nguyễn Công Bảy có mặt trên sân Pleiku cổ vũ cho con trai và HAGL ở những vòng đấu cuối mùa giải vừa qua.

"Quả thực mấy hôm nay cả gia đình tôi vui lắm. Phượng được bầu Đức và CLB HAGL tạo điều kiện sang Nhật Bản thi đấu, rồi cháu lại được HLV Miura triệu tập lên ĐTQG.

Đây là niềm tự hào rất lớn đối với gia đình và dòng họ, nhưng cũng là trách nhiệm mà Phượng cũng hiểu để tận dụng cơ hội này"- ông Nguyễn Công Bảy - bố của Công Phượng chai sẻ.

Khi được hỏi liệu khả năng của Công Phượng có đủ để thi đấu ở Nhật Bản cũng như cạnh tranh vị trí ở ĐTQG, ông Bảy thẳng thắn thừa nhận, Công Phượng vẫn còn non nớt và cơ hội này là một sự may mắn để cho con trai ông có thể học hỏi, tích lũy thêm kinh nghiệm cho sự nghiệp bóng đá của mình.

"Phượng nhà tôi vẫn còn nhiều khiếm khuyết lắm, thế nên việc được tạo điều kiện thi đấu như thế là một sự may mắn mà cháu cần biết cách tận dụng.

Chúng tôi rất mong báo chí cũng như người lớn chỉ cho Phượng biết điều hay, lẽ phải, cách thi đấu như thế nào.

Lần này lên đội tuyển, gia đình cũng không kỳ vọng Phượng sẽ được ra sân mà hy vọng cháu sẽ học hỏi được nhiều điều từ các đàn anh đi trước" - ông Bảy tiếp tục trải lòng.

Ngay sau khi được phía HALG đồng ý cho sang Nhật thi đấu, Công Phượng cũng được HLV Miura gọi bổ sung vào ĐT Việt Nam.
Ngay sau khi được phía HALG đồng ý cho sang Nhật thi đấu, Công Phượng cũng được HLV Miura gọi bổ sung vào ĐT Việt Nam.

Ông Bảy cũng nhắn nhủ đến Công Phượng dù thi đấu ở bất kỳ nơi đâu thì điều quan trọng nhất là phải tuân thủ nội quy, kỷ luật của đội bóng, có như thế thì mới có thể tiến bộ được:

"Phượng nó sắp ra nước ngoài rồi, gia đình tôi quanh năm ruộng đồng nên cũng không có điều kiện để sang Nhật thăm nom. Thế nên điều tôi mong mỏi nhất là dù thi đấu ở đâu thì nó cũng phải tuân thủ nội quy, kỷ luật của CLB cả trong và ngoài sân cỏ."

Sau khi V.League 2015 khép lại, Công Phượng liên tiếp đón nhận những tin vui. Đầu tiên, phía HAGL xác nhận đồng ý cho Công Phượng khoác áo Hollyhock, câu lạc bộ đang chơi ở J.League 2.

Sau đó, chấn thương của Minh Tuấn và Minh Long đã buộc HLV Miura phải bổ sung thêm 3 cầu thủ cho đủ quân số và Công Phượng là 1 trong 3 cái tên được gọi vào ĐT Việt Nam chuẩn bị cho 2 trận vòng loại World Cup 2018 với Iraq và Thái Lan sắp tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại