Ông Miura “tìm giò” cho U23 quốc gia

Tường Vũ |

Sau Tết Nguyên đán, đội tuyển U23 Việt Nam tập trung tại Hà Nội ngày 25/2 để chuẩn bị cho vòng loại giải U23 châu Á.

Bộ phận chuyên môn của VFF đã lập danh sách sơ bộ khoảng 40 cầu thủ sinh năm 1993, 1994, 1995 để HLV Toshiya Miura tham khảo cho đội U23 chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á trong tháng 3 và hướng đến SEA Games vào tháng 6 tại Singapore.

Bản danh sách này có gần như toàn bộ đội U19 Việt Nam (24 người) với những cái tên như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường...

Ngoài ra, khoảng 16 cầu thủ khác từng được gọi vào đội Olympic VN năm 2014 như trung vệ Phạm Mạnh Hùng, Đào Duy Khánh, hậu vệ Thanh Hiền, Văn Mạnh, Huy Toàn, Võ Ngọc Đức, Phạm Hoàng Lâm, tiền vệ Minh Hải, Sỹ Sâm, Cao Xuân Thắng, Đặng Anh Tuấn, tiền đạo Hồ Ngọc Thắng, Đỗ Hùng Dũng, Phạm Văn Thành... cũng có tên trong danh sách.

Nếu không có gì thay đổi, sau khi sàng lọc, danh sách đội U23 VN sẽ gồm 30 cầu thủ sẽ được công bố vào ngày 14/2, trước khi nghỉ Tết Nguyên đán.

Đội sẽ tập trung tại Hà Nội vào ngày 25/2 và chỉ tập huấn trong nước trước thời điểm sang Malaysia dự vòng loại U23 châu Á từ ngày 23 đến 31/3. Mục tiêu của VN là vượt qua Malaysia và Macau để giành ngôi nhì bảng sau Nhật Bản.

Theo chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng, thì U23 Việt Nam do lứa cầu thủ Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... là nòng cốt đá SEA Games 2017, nên phải để các cầu thủ đó làm quen với SEA Games 2015 từ bây giờ.

VFF có thể cũng tính luôn người sẽ dẫn dắt đội tuyển Olympic Việt Nam cho HLV trưởng HAGL Guillaume Graechen, bởi ông Guillaume là người hiểu rõ từng cầu thủ của U19 Việt Nam.

Theo VFF, HLV Miura khi ấy sẽ phải dẫn dắt ĐTVN dự vòng loại World Cup 2018 nên ông cần có người chia sẻ công việc ở tuyển Olympic.

Đó mới chỉ là ý định của VFF. Trước đó, HLV Graechen Guillaume đã công khai rằng ông không làm trợ lý cho HLV Miura, nhưng nếu được làm HLV trưởng đội tuyển Olympic Việt Nam, ông sẽ sẵn sàng.

HLV Miura sẽ có toàn quyền quyết định về chuyên môn. Theo hợp đồng ký với VFF, HLV Miura chịu trách nhiệm đối với cả ĐTQG và đội U23, tham dự AFF cup 2014 và SEA Games 28. Nhà cầm quân người Nhật Bản hiện vẫn chưa có ý kiến gì về vấn đề này.

Để giúp thầy trò HLV Miura có sự chuẩn bị tốt nhất cho vòng loại U23 châu Á 2016 và xa hơn là SEA Games 28, VFF đã mời 2 quân xanh chất lượng là U23 Indonesia và Uzbekistan đá giao hữu vào đầu tháng 3 tới và nhận được sự đánh giá cao của HLV Miura.

Nếu không có gì thay đổi, trận đấu giữa ĐT Olympic Việt Nam và ĐT Olympic Indonesia sẽ diễn ra vào ngày 9/3. Tiếp đó, ngày 14/3 sẽ là trận đấu giữa ĐT Olympic Việt Nam và ĐT Olympic Uzbekistan.

Hiện tại, HLV Miura đi theo dõi các trận đấu V-League để tuyển chọn đội hình cho U23 Việt Nam. Chiến lược gia người Nhật Bản có cảm giác nhẹ nhõm khi các chân sút nội qua 3 vòng đấu đầu tiên đã thể hiện tốt ở V-League.

HLV Miura cho biết ông sẽ đi xem nhiều cầu thủ trẻ ở các đội bóng khác, thậm chí là cả giải hạng Nhất. Bất cứ ai có tài năng thực sự, sẽ được triệu tập lên tuyển chứ không phải chỉ là những gương mặt đang nổi.

Trong khi bóng đá VN lên cơn sốt với lứa U19, HLV Miura lại luôn giữ thái độ chừng mực. HLV Miura nói rằng lứa U19 hiện tại còn thiếu và yếu kinh nghiệm, thể lực, bản lĩnh và những cầu thủ này cần thêm thời gian rèn giũa để trưởng thành hơn.

Từ giờ đến khi đưa ra danh sách triệu tập đội U23 Việt Nam vẫn còn một khoảng thời gian khá dài, có thể sẽ không có bất cứ cái tên nào được ưu tiên trong quyết định tuyển chọn nhân sự của HLV Miura.

Ngay cả những Công Phượng, Xuân Trường hay Tuấn Anh cũng cần phải cố gắng nhiều hơn nữa trong thời gian sắp tới.

Đông đảo khán giả cho rằng, ông Miura xứng đáng dẫn dắt U23 Việt Nam tham dự SEA Games 28, thay vì HLV Graechen của HAGL như vài ý kiến đưa ra trước đây.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại