Ông Lê Thụy Hải: HLV U21 VN chưa giỏi, cũng chẳng kinh nghiệm!

Đoàn Dự |

Trước lùm xùm về vấn đề lựa chọn nhân sự cho U21 Việt Nam, giữa HLV Minh Đức với Thái Tuấn, ông Lê Thụy Hải đã có những kiến giải rất thông thái.

Trước đó, BTC giải U21 Quốc gia báo Thanh Niên đã lựa chọn HLV Minh Đức của U21 Hà Nội T&T (vô địch) làm HLV U21 Quốc gia dự giải Quốc tế sẽ diễn ra ít tuần nữa. Đồng thời, HLV Thái Tuấn của đội Á quân An Giang được đề cử vào thành phần BHL.

Tuy nhiên, giữa HLV Thái Tuấn và Minh Đức đã xảy ra mâu thuẫn trong việc tuyển chọn nhân sự. Ông Thái Tuấn muốn đề xuất 3 học trò cùng 1 trợ lý lên tuyển. Trong khi đó, HLV Minh Đức chỉ chấp nhận vị trợ lý và 1 thủ môn, còn loại 2 người khác.

Điều này đã làm ông Thái Tuấn tức giận, rút hết quân về và không cho lên tuyển nữa, đồng thời công khai chỉ trích đồng nghiệp trước báo giới. HLV Minh Đức cũng tố cáo ông Thái Tuấn đã gọi điện riêng cho mình, muốn “cơ cấu” nhân sự.

Trước đó, VFF cũng đang tính đến việc gây dựng lại Hội đồng HLV Quốc gia mạnh mẽ và chuyên nghiệp hơn.

Bầu Đức đã đề cử ông Lê Thụy Hải làm Chủ tịch Hội đồng này. Nhưng cựu GĐKT B. Bình Dương chia sẻ ông chỉ nhận lời nếu được mời và cho quyền hạn, nhiệm vụ cụ thể.

Trước lùm xùm này, HLV Lê Thụy Hải đưa ra nhận định:

“Đã trao quyền thì phải để người ta quyết định, vì không có Hội đồng HLV Quốc gia mà!

Nếu có thì mới có thể cùng nhau bàn bạc, đưa ra ý kiến xem chọn cầu thủ nào là đứng đắn.

Rồi HLV trưởng vì sao lấy người này, người kia? Nhưng mà không có, thì đã trao quyền cần để người ta quyết định.

Vì thành tích chính là của người ta, người ta cần chấp nhận, đồng ý. Còn những người khác không nên tham gia vào.

Nếu anh có 1 cái ban để tham gia vào, thì mới dễ nói chuyện.

Như thời gian qua có anh Công Minh, Mai Đức Chung chọn người, có quyền hạn, Liên đoàn giao nhiệm vụ thì có thể họp cùng nhau, bàn bạc, trao đổi, tranh luận để đi đến nhất trí.

Nhưng dù gì, quyền quyết định vẫn phải là HLV trưởng vì anh đã trao cho người ta rồi. Còn thắng thua thì người ta sẽ phải chịu trách nhiệm. Còn nếu bảo cầu thủ này giỏi, nhưng nếu không phù hợp với anh ấy thì sao?”


HLV Lê Thụy Hải ủng hộ việc trao toàn quyền cho đồng nghiệp trẻ Minh Đức, nhưng khẳng định cần thêm thời gian để kiểm chứng khả năng của thuyền trưởng U21 Hà Nội T&T.

HLV Lê Thụy Hải ủng hộ việc trao toàn quyền cho đồng nghiệp trẻ Minh Đức, nhưng khẳng định cần thêm thời gian để kiểm chứng khả năng của thuyền trưởng U21 Hà Nội T&T.

Ủng hộ HLV Minh Đức, nhưng ông Lê Thụy Hải cũng nhận mạnh ở thời điểm hiện tại, vị thuyền trưởng này vẫn còn là 1 dấu hỏi về khả năng và cần chờ thời gian để kiểm định.

“Chọn nhiều U21 HN T&T hợp lý hay không khó nói. Vì anh Đức thực ra trẻ, mới lên làm, mặc dù dẫn dắt đội ấy có thành tích nhưng đó chưa phải là tất cả.

Còn có nhiều cầu thủ ở đội khác thật sự hay. Nhưng có thể anh ấy không muốn nhận, thấy cầu thủ của đội anh ấy phù hợp hơn?

Chứ anh Minh Đức chưa phải là người dày dặn kinh nghiệm, hay tài năng nổi trội, tôi chưa khẳng định được.

Dày dặn thì chưa vì mới làm, tất nhiên cũng đã có thành tích. Vì thế cần phải chờ anh ấy làm để có phương hướng. Còn đã trao quyền thì phải tin. Còn nếu có hội đồng thì anh mới có quyền trao đổi cùng”.


HLV Thái Tuấn của U21 An Giang đang rất bức xúc.

HLV Thái Tuấn của U21 An Giang đang rất bức xúc.

Nhiều người đang cho rằng, mâu thuẫn giữa HLV Minh Đức và ông Thái Tuấn bắt nguồn từ việc “cơ cấu” quân anh, quân tôi. Để triệt để cải thiện tình trạng này, ông Hải đưa ra tư vấn:

“Chuyện quân anh, quân tôi còn hay không, là do tư tưởng cá nhân người được trao nhiệm vụ.

Để nó không còn nữa, thì anh cần có 1 hội đồng HLV, hoặc phân công cho 1 tập thể người nào đi, đưa đến quyết định cuối cùng thông qua bàn bạc.

Hoặc ví dụ quyết định có thể lấy 30 người, rồi loại dần, nhưng phải có người giám sát chứ không phải quyền 1 người rồi quân tôi, quân ta thì khó. Khó ở đây là anh không có người quyết định”.

Từ ngày 20-29/11 tới, Cúp Quốc tế U21 báo Thanh Niên sẽ khởi tranh và thời gian cho thầy trò HLV Minh Đức không còn nhiều. Điều đáng ngại nhất là những tranh cãi giữa các ông thầy sẽ ảnh hưởng tới tinh thần, sự đoàn kết của cầu thủ.

Hy vọng rằng mọi chuyện sẽ sớm được giải quyết và liên đoàn cần đứng ra hòa giải các bên, để tập trung vào chuyên môn giải đấu!

 

U21 Hà Nội T&T 2-1 U21 An Giang

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại