Ông Lê Hùng Dũng: Lãnh đạo luôn phải nghi có bán độ?

Ng. Hòa (Tổng hợp) |

Một số trọng tài hay cầu thủ mà có biểu hiện lạ trên sân đấu đều bị ông Lê Hùng Dũng thẳng thắn nghi ngờ là có dính tới bán độ.

Bên lề buổi họp báo công bố nhà tài trợ mới của V.League 2015, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng bật mí thông tin trọng tài Đinh Văn Dũng bị yêu cầu nghỉ cầm còi vì cách điều hành trong trận ĐTVN gặp Sinh viên Hàn Quốc trên sân Thống Nhất (TP.HCM) ngày 4/11.

Ông Lê Hùng Dũng cho biết: “Tôi ngồi trên sân thấy cách cầm còi của trọng tài này rất khó hiểu. Cứ khi nào cầu thủ Việt Nam chạm vào người đối phương cái là bị phạt, nhất là từ thời điểm đội Việt Nam thắng đối phương 3-0 là thẻ vàng liên tục bị rút ra.

Ngồi trên sân tôi thấy không ổn nên gọi điện cho Trưởng ban Trọng tài VFF Nguyễn Văn Mùi hỏi: “Ông có xem không?”. Ông Mùi bảo không và tôi yêu cầu xem lại băng hình”.

Vị chủ tịch VFF cho biết thêm: "Tôi ngồi trên sân xem mà không chịu nổi. Tôi đặt câu hỏi, phải chăng trọng tài này có độ, có “màu” hay sao đó. Tôi nghĩ anh ta có vấn đề đó nên thôi không mời nữa”.

Ông Lê Hùng Dũng đã cho trọng tài Đinh Văn Dũng nghỉ cầm còi vì nghi có bán độ.

Ông Lê Hùng Dũng đã cho trọng tài Đinh Văn Dũng nghỉ cầm còi vì nghi có bán độ.

Tuy nhiên, không chỉ có trọng tài bị ông Dũng nghi ngờ bán độ mà trước đó, khi ĐTVN thua Malaysia với tỷ số 2-4 trên sân Mỹ Đình ở AFF Cup 2014 vùa qua cũng bị ông Lê Hùng Dũng nghi ngờ các cầu thủ bán độ và nhờ cơ quan chức năng vào điều tra.

Kết quả điều tra của AFF và bộ công an đưa ra là các cầu thủ không có dấu hiệu bán độ, trận thua đó là do chuyên môn. Sau kết quả này ông Dũng đã cho biết mình không làm điều gì sai, không cần phải xin lỗi ai.

Khi nào cần nghi, khi nào cần tin?

Cũng vì việc ông Dũng nghi ngờ các tuyển thủ bán độ nên đã bị nhiều HLV trong nước lên tiếng chỉ trích.

Trước đó, chuyên gia Vũ Mạnh Hải cũng đã đưa ra ý kiến của mình về việc này, ông Hải cho biết:

"Tôi nghĩ Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng nên có lời công khai xin lỗi hoặc ít nhất là một động thái gì đó thể hiện sự chia sẻ với các tuyển thủ, để họ cảm thấy mình được an ủi sau những tổn hại vì phát ngôn của ông chủ tịch".

Ông Hải nhấn mạnh: "Sự vội vàng của lãnh đạo LĐBĐ Việt Nam sẽ khiến họ phải chịu một cái giá khá đắt là phải công khai xin lỗi các cầu thủ.

Đó giống như một khuyết điểm hết sức nặng nề, khi không có sự tin tưởng lẫn nhau thì làm việc rất khó. Bản thân ông Chủ tịch cần có lời xin lỗi thẳng thắn.

Còn nếu nặng nề hơn, nếu cảm thấy không làm được, không chịu được áp lực thì theo tôi, ông ấy nên từ chức".

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải cũng chỉ trích ông Lê Hùng Dũng vì nghi ngờ tuyển Việt Nam bán độ.

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải cũng chỉ trích ông Lê Hùng Dũng vì nghi ngờ tuyển Việt Nam bán độ.

HLV Lê Thụy Hải tỏ ra hết sức bất bình khi chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng nghi ngờ các tuyển thủ bán độ, thậm chí chỉ đích danh một số thành viên của ĐT Việt Nam bị cho là "có vấn đề"

Theo vị GĐKT của B. Bình Dương, VFF có quyền nghi ngờ nhưng nên âm thầm tìm hiểu, điều tra, không nên bù lu bù loa trước truyền thông bởi làm như vậy khiến tất cả nhìn nhau với ánh mắt khó chịu.

Ông Hải "lơ" cũng cho rằng khi đã tuyên bố như vậy, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng sẽ phải công khai xin lỗi các cầu thủ nếu như cuộc điều tra cuối cùng cho ra kết quả học trò của Miura không làm gì khuất tất.

Mới đây nhất là nhà báo, BLV Đình Khải, ông cho biết: "Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã vội vàng thông tin cho báo chí rằng sẽ mời cơ quan chức năng vào cuộc. Một người đứng đầu tổ chức khi phát ngôn cái gì không phải là cá nhân anh thì phải có trách nhiệm.

Tại sao ông Lê Hùng Dũng lại đưa vấn đề này ra sớm? Tục ngữ Việt Nam có câu “Tội mất không bằng tội ngờ”, trong khi đó bóng đá Việt Nam đã bị cái dớp này.

Theo tôi đây là sự nôn nóng, vội vàng của ông Lê Hùng Dũng. Lẽ ra đường đi nước bước có thể như vậy. Anh quan sát ra điều này, điều kia, anh phải bàn với tập thể rồi phối hợp với các cơ quan chức năng, khi có kết quả hãy công bố, như thế cũng đã muộn đâu.

Anh là Chủ tịch VFF mà lại trả lời phỏng vấn báo chí để nó trở thành một vấn đề chính thức, thì ở đây đặt ra vấn đề là sắp tới VFF phải có trách nhiệm giải quyết vấn đề này. Anh phải trả lời dư luận, người hâm mộ rằng ở đây có bán độ hay không bán độ?

Nếu có bán độ thì phải xử lý, nếu không bán bộ anh phải trả lại cái trong sạch cho các cầu thủ. Cuộc đời cầu thủ còn dài, mà cứ bị nghi ngờ là không ổn.

Do đó VFF phải có trách nhiệm. Theo tôi, ông Lê Hùng Dũng đã hơi vội vàng chưa thể hiện được tầm vóc của một người lãnh đạo".

Không bỏ lọt tội phạm

Trả lời về việc VFF cho biết có tới 14 cầu thủ của Câu lạc bộ bóng đá V.Ninh Bình dính đến bán độ tại AFC Cup 2014 chứ không phải chỉ 9 cầu thủ đã bị đưa ra xét xử, đại tá Đinh Văn Định, Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình phủ nhận điều này.

Ông Định cho biết chỉ có 9 cầu thủ của CLB này bị cơ quan điều tra xác định có hành vi bán độ tại AFC Cup 2014. Đó là hành vi bán độ tại trận đấu giữa V.Ninh Bình và đội Kelantan của Malaisia với số tiền 800 triệu đồng.

Ngoài ra, cơ quan điều tra không xác định có các cầu thủ khác liên quan đến hành vi bán độ. Ông Định cho biết những cầu thủ khác không đủ cơ sở kết luận.

Do đó cơ quan điều tra không khởi tố để xử lý hình sự. Vì vậy, không thể nói các cầu thủ này bán độ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại