Ông Hải lơ đưa "lời nguyền" về Công Vinh thành sự thật

Nguyễn Hằng |

Dù để tiền đạo Công Vinh ngồi dự bị nhưng B.Bình Dương vẫn thắng rực rỡ hai trận liên tiếp ở V-league.

Giải V-league năm nay, cái tên B.Bình Dương đang gây ấn tượng mạnh bởi 2 trận ra quân toàn thắng với 10 bàn mà đa số do cầu thủ nội ghi (Abass đóng góp 2 bàn, Quang Vinh và Trọng Hoàng mỗi người ghi 2 bàn, 4 pha lập công còn lại thuộc về Tăng Tuấn).

Ngay cả trong lịch sử V-League, chưa có đội bóng nào ghi được 10 bàn chỉ sau 2 trận ra quân. Ở V-League 2010, chính B.BD khởi đầu bằng 2 chiến thắng liên tiếp, nhưng cũng chỉ ghi được 8 bàn.

Nói cách khác, các chân sút nội đang sắm vai trò chủ đạo, là những tay săn bàn thực thụ của B.BD. Những nội binh nói trên đã nằm trong nhóm săn bàn hiệu quả nhất, chứ không đơn thuần chỉ là những chân chuyền.

Dù Công Vinh ngồi dự bị nhưng B.Bình Dương vẫn giành chiến thắng hai trận liên tiếp ở V-league.

Công Vinh ngồi dự bị nhưng B.Bình Dương vẫn giành chiến thắng hai trận liên tiếp ở V-league.

Tuy nhiên có một vấn đề đặt ra, đó chính là tân binh Công Vinh mới được B.Bình Dương chiêu mộ với số tiền lót tay lên đến 5 tỷ đồng.

Nhưng trong hai trận đấu của B.Bình Dương vừa qua, cầu thủ này ngồi dự bị nhưng B.Bình Dương vẫn thắng đậm (thắng Đồng Tháp 6-1 và QNK.QN 4-2).

Lời nói của ông Hải "lơ" ứng nghiệm?

Điều này đã cho thấy những nhận xét của HLV Lê Thụy Hải về tiền đạo Công Vinh khi đến B.Bình Dương là khá chính xác.

Khi Công Vinh đặt bút ký bản hợp đồng 3 năm với B.Bình Dương, ông Hải "lơ" đã lên tiếng phản đối rằng mình không thích Công Vinh và không đồng ký hợp đồng với cầu thủ này.

Ông Hải "lơ" cho biết: "Ban lãnh đạo Bình Dương muốn có cậu ta để tạo hiệu ứng truyền thông nên chiêu mộ”.

Ngoài ra, vị HLV lão làng này cũng để ngỏ khả năng sẽ cất Công Vinh trên ghế dự bị. Ông nói: “Anh Đức là cầu thủ hay nhất V-League mùa trước, điều đó có nghĩa là Anh Đức hay hơn Công Vinh. Nên Anh Đức sẽ đá chính và Công Vinh sẽ ngồi dự bị”.

Ông Hải “lơ” còn có tuyên bố hung hồn về chuyện B.Bình Dương tuyển dụng Công Vinh: “Ở Bình Dương, chỉ có một ngôi sao duy nhất là tôi. Tôi là người quyết định dùng ai, bỏ ai. Cầu thủ có giỏi đến mấy, nổi tiếng đến thế nào tôi cũng có thể đẩy lên ghế dự bị”.

“Cũng không loại trừ trường hợp ban lãnh đạo đội bóng ép HLV phải dùng cầu thủ mà họ đã bỏ rất nhiều tiền để chiêu mộ. Nhưng nếu điều này xảy ra ở Bình Dương, tôi sẽ ra đi” – Ông Hải “lơ” cả quyết.

Ông Hải lơ từng không ưng ý khi B.Bình Dương ký hợp đồng với Công Vinh.

Ông Hải 'lơ' từng không ưng ý khi B.Bình Dương ký hợp đồng với Công Vinh.

Tuy nhiên ngay cả khi Công Vinh lập công thì cũng chưa được ban huấn luyện đánh giá cao. Còn nhớ khi B.Bình Dương giành thắng lợi 5-2 trước Phnom Penh Crown tại tứ kết giải Toyota các câu lạc bộ vùng sông Mekong 2014 vào hôm 31/10.

Tiền đạo tân binh Lê Công Vinh chỉ vào sân từ phút 60 nhưng đã kịp ghi một bàn và kiến tạo một bàn. Thế nhưng, bất chấp phong độ ấn tượng ấy, Công Vinh vẫn chưa được ban huấn luyện đánh gía cao.

Công Vinh vào sân ở thời điểm đó của trận đấu nên chưa thể đánh giá gì về cậu ấy lúc này." - HLV Nguyễn Thanh Sơn cho biết.

HLV Sơn còn cho biết thêm, ở B.Bình Dương có nhiều cầu thủ chơi tốt ở vị trí tiền đạo của Công Vinh, ngoài ra chuyện Công Vinh có được đá chính trong đội hay không cũng không quan trọng với vị HLV này.

“Chuyện Công Vinh ngồi dự bị hay đá chính với chúng tôi cũng không quan trọng bởi Bình Dương vẫn còn nhiều cầu thủ chơi tốt ở vị trí của Vinh như Anh Đức, Quang Vinh, Tăng Tuấn. Họ đều đã chơi hay.” - HLV Sơn nói thêm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại