Ở tuổi 38, Scholes còn có thể thi đấu đỉnh cao?

hongtrang |

Vào hôm thứ 6 vừa rồi, lão tướng Paul Scholes đã mừng sinh nhật lần thứ 38.

Paul Scholes đã chính thức quay trở lại thi đấu vào đầu năm nay. Dù đã bước sang sườn bên kia của sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp, nhưng cựu cầu thủ ĐT Anh vẫn là một phần vô cùng quan trọng trong kế hoạch của Sir Alex Ferguson.

Khi Scholes bước sang tuổi 38, người ta bắt đầu hoài nghi về việc liệu tiền vệ kỳ cựu này có thể tiếp tục đảm nhận tốt vị trí trên sân? Liệu anh có thể duy trì được phong độ đỉnh cao?

Tuy nhiên nếu nhìn vào lịch sử các đội bóng đang chơi ở Premier League thì có thể thấy, Scholes hoàn toàn có thể chơi bóng đỉnh cao thêm ít nhất 2 năm nữa.

Những cầu thủ như Gordon Strachan và Teddy Sheringham cũng đã từng chơi bóng ở Premier League khi họ 40 tuổi. John Burridge được xem là cầu thủ già nhất khi anh vẫn còn chơi bóng chuyên nghiệp ở tuổi 43, còn Brad Friedel vẫn thi đấu tuyệt vời dù đã bước sang tuổi 41. Cả 2 cầu thủ này đều chơi ở vị trí thủ môn.

Ở tuổi 38, Scholes còn có thể thi đấu đỉnh cao? 1
Scholes sẽ vẫn tiếp tục thi đấu chuyên nghiêp dù đã bước sang tuổi 38

Chính vì thế, tuổi tác giờ không phải là vấn đề của Scholes. Ở tuổi 38, tiền vệ người Anh chắc chắn vẫn là còn có thể tiếp tục cống hiến cho Man United.

Bản thân Sir Alex cũng có chung quan điểm này, phát biểu trước báo giới, ông nói: “Tuổi tác không phải là vấn đề được đưa ra xem xét. Scholes hiểu bản thân cậu ấy như thế nào.

Paul vẫn còn nguyên khát khao được chơi bóng, cậu ấy vẫn có thể thi đấu tốt. Đó là điều tuyệt vời. Khoảng thời gian vừa qua cậu ấy gặp chút vấn đề với chấn thương, nhưng giờ thì cậu ấy đã quay trở lại và sẽ tiếp tục có những đóng góp quan trọng cho Man United trong thời gian tới”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại