Nữ Việt Nam vs nữ Myanmar: Đánh kẻ "ăn cắp", đập kẻ "la làng"

Quảng Tiến |

(Soha.vn) - Myanmar đúng là "vừa ăn cắp, vừa la làng" khi cáo buộc ĐT nữ Việt Nam dàn xếp tỷ số!

  Toàn cảnh SEA Games 27

Do đội nữ Indonesia quyết định bỏ giải nên hôm nay đội nữ Việt Nam mới có trận ra quân thứ 2 và cũng là cuối cùng tại vòng bảng bóng đá nữ SEA Games 27.

Sau 2 trận toàn thua, các cầu thủ nữ Phillipines đã chắc chắn bị loại. Câu chuyện tại bảng A bây giờ chỉ còn là vấn đề xem giữa nữ Việt Nam và nữ Myanmar đội nào chiếm được vị trí số 1.

Nếu chỉ xét trong tầm khu vực ĐNÁ, những nằm gần đây nữ Việt Nam luôn được xem là ứng viên nặng ký cho chức vô địch. Điều đó được các nữ cầu thủ Việt thể hiện rõ qua thành tích giành HCV ở 4/6 kỳ SEA Games gần đây nhất. 2 trong số các lần không giành được ngôi vô địch thì nữ Việt Nam cũng đều nằm trong tốp 3. Trong khi đó, thành tích tốt nhất của nữ Myanmar tại SEA Games cũng chỉ là vươn tới vị trí thứ 2.

Hoặc có thể nhìn vào thành tích thi đấu với ĐT nữ Philippines vừa qua để cân đo sức mạnh của hai đội. Trong khi các học trò của HLV Trần Văn Phát có một cuộc dạo chơi và dễ dàng đánh bại Philippines với tỉ số 7-0 thì phải rất khó khăn nữ Myanmar mới giành được chiến thắng 2-0.

Qua đó có thể thấy, thực lực giữa nữ Myanmar và nữ Việt Nam có một sự chênh lệch về đẳng cấp khá lớn. Cũng bởi vậy, việc đánh bại nữ Myanmar để lên ngôi đầu bảng A gần như là điều tất-lẽ-dĩ-ngẫu đối với các cô gái Việt. Hơn nữa, nó cũng sẽ giúp cho nữ Việt Nam tránh được đối thủ mạnh ở bên kia bảng đấu ở ngay trận bán kết.

Điều quan trọng hơn, chủ nhà Myanmar đã cáo buộc Việt Nam có hành vi dàn xếp tỉ số khi chiến thắng nữ Philippines với tỉ số đậm. Chính bởi vậy, một chiến thắng thuyết phục sẽ giúp cho thầy trò HLV Trần Văn Phát gột sạch những lời cáo buộc vô lý đó và giúp cho Myanmar hiểu sức mạnh của nữ Việt Nam là như thế nào.

Cục diện bảng A

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại