Nữ Việt Nam bị “cấm cửa” trước trận đấu lịch sử

Ngọc Sơn |

(Soha.vn) - Mọi cuộc phỏng vấn hay trả lời báo chí của đội tuyển nữ Việt Nam đều bị “lệnh giới nghiêm” của HLV Trần Vân Phát.

Chưa bao giờ các cô gái vàng của bóng đá Việt Nam tỏ ra “xa cách” với giới truyền thông đến thế như ở AFC Cup lần này. Ngay cả những buổi tập, các phóng viên cũng chỉ được theo dõi từ trên khán đài và có khoảng cách nhất định với tuyển nữ Việt Nam. Mọi thông tin liên quan đến đội bóng đều do trưởng đoàn Phan Anh Tú trả lời. Trước khi bước vào giải đấu này, HLV đã tuyên bố không cầu thủ nào được phép trả lời báo chí.

Trước trận đấu mang tính lịch sử tranh vé dự VCK World Cup 2015 với Thái Lan (ngày 21/5, 17h15), chúng tôi đã tìm mọi cách liên lạc với những cầu thủ nữ để ghi nhận cảm xúc của họ nhưng đều bị từ chối trả lời. “Em không thể nói gì đâu, đừng có hỏi em lúc này, ngày mai xong trận đấu em trả lời anh”, trung vệ Dương Thị Kiều bộc bạch. Trong khi đó những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Kiều Trinh, Minh Nguyệt cũng từ chối “đến gần” báo chí bằng cách …không nghe máy điện thoại.

Về phía lãnh đạo đội, HLV Trần Vân Phát nói trong cuộc họp báo: “Các bạn đừng cố khai thác những thông tin về đội bóng từ các cầu thủ bởi chúng tôi chỉ muốn họ tập trung tất cả cho trận đấu. Mọi lời nói lúc này không có ý nghĩa bằng những kết quả cụ thể trên sân vào ngày mai. Tôi hi vọng các bạn hiểu rõ điều này.”

Việc HLV Trần Vân Phát yêu cầu các tuyển thủ “cấm cửa” giới truyền thống được xem như một lời tuyên bố mạnh mẽ: Đội tuyển nữ đã sẵn sàng mọi thứ để làm nên lịch sử vào ngày mai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại