Nữ cầu thủ người Mỹ tố HLV nam bạo hành

hongtrang |

Mỹ nhân của đội tuyển Olympic bóng đá nữ Mỹ đã bị một HLV nam bạo hành…

Hope Solo, mỹ nhân của tuyển bóng đá nữ USA vừa đoạt HCV Olympic 2012, đã trở về quê hương. Người dân xứ cờ hoa hẳn nhiên đang dồn sự chú ý vào sự kiện người đẹp này đoạt HCV Olympic lần thứ 2 cùng đội tuyển bóng đá nữ quê nhà. Song rất bất ngờ, một sự kiện khác đã xảy ra, làm đổi hướng quan tâm của dư luận tới 180 độ.

Cụ thể, trùng thời điểm với khi Hope Solo đoạt HCV Olympic cách đây ít ngày, cô cho ra đời cuốn tự truyện “Solo: A Memoir of Hope”. Cuốn tự truyện này đã ghi lại rất nhiều kỷ niệm về cuộc đời mỹ nhân xứ cờ hoa, trong đó phần nhiều kể về sự nghiệp bóng đá của cô.

Chi tiết đáng chú ý nhất không phải những thành công giai nhân tóc vàng này đoạt được trên sân cỏ mà lại là việc cô từng bị cựu HLV Greg Ryan bạo hành hồi năm 2007.

nu-cau-thu-nguoi-my-to-hlv-nam-bao-hanh

Cựu HLV Greg Ryan và Hope Solo hồi năm 2007

“Chúng tôi đều tim lặng, tôi đã không còn gì để nói và vì thế tôi đứng lên để đi về. Greg lao tới, đẩy tôi ngã sõng soài trên ghế rồi mắng nhiếc lớn tiếng: “khốn nạn, cô chỉ được về khi tôi cho phép, hiểu chưa!””, Hope Solo kể về việc bị cựu HLV Greg Ryan bạo hành.

Sự việc trên diễn ra khi Hope Solo cùng tuyển nữ Mỹ tham dự World Cup bóng đá nữ năm 2007. Trong một cuộc họp khẩn cấp, Solo đã có xô xát với cựu HLV Greg Ryan.

Sau khi bạo hành cô học trò xinh đẹp, Greg cũng đã không cho phép thủ môn tài năng này chơi ở trận bán kết gặp Brazil. Đây có thể là một phần nguyên nhân khiến tuyển Mỹ sau đó thua trắng Brazil 0-4.

Đó là một quyết định sai lầm. Tôi và những ai biết về bóng đá sẽ đều nghĩ vậy”, Solo chỉ trích thẳng mặt cựu HLV Greg sau trận thua Brazil hồi năm 2007.

Trở về hiện tại, sau khi bị học trò cũ tố cáo trong cuốn tự truyện, cựu HLV Greg ngay lập tức lên tiếng thanh minh.

“Cáo buộc này là sai sự thật. Tôi không đẩy ngã Hope. Tôi quyết tâm chứng minh sự thật trước liên đoàn bóng đá Mỹ. Đó là một cuộc họp mở và tôi tự hỏi tại sao bây giờ lời cáo buộc mới được đưa ra?”, Greg vặn lại cô học trò.

Cáo buộc của Hope Solo hiện đang khiến dư luận chỉ trích gay gắt cựu HLV Greg. Song cũng có nhiều nghi ngờ với lời tố cáo của Hope Solo rằng tại sao sau 5 năm cô mới đưa sự việc ra ánh sáng mà không kiến nghị lên liên đoàn bóng đá Mỹ ngay thời điểm đó.

Về vấn đề này, Hope Solo tiết lộ cô có 1 nhân chứng sẵn sàng đối chất. Và rằng tại thời điểm đó Hope nghĩ mình sẽ không được bênh vực bởi có ít bạn ở tuyển quốc gia.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại