Nóng: Franck Ribery chia tay ĐT Pháp

Trước trận tranh Siêu cúp Đức với Dortmund, tiền vệ Franck Ribery tuyên bố chấm dứt sự nghiệp thi đấu quốc tế trong màu áo Les Bleus.

Trước trận tranh Siêu cúp nước Đức, Franck Ribery đã bất ngờ thông báo chia tay đội tuyển Pháp, bất chấp kỳ Euro 2018 được tổ chức trên quê hương. Tại World Cup 2014, dưới thời HLV Raymond Domenech không được tham dự vì chấn thương đáng tiếc trước thềm giải đấu. Lý do mà tiền vệ 31 tuổi đưa ra, là muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và CLB. Ngoài ra, "gã mặt sẹo" còn muốn tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ có "đất để diễn".

Ribery nói lời chia tay ĐT Pháp sau 8 năm đầy sóng gió

"Bạn cần phải biết khi nào phải dừng lại. Tôi đã có nhiều trải nghiệm trong hơn 10 năm chơi bóng và bây giờ là thời điểm thích hợp. Tôi muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và Bayern. Hơn nữa, ĐT Pháp có nhiều cầu thủ trẻ có thể thay vị trí của tôi. Không có gì phải đáng lo ngại về vấn đề này. ĐTQG đang sở hữu lứa cầu thủ tài năng và tôi tin họ sẽ nhanh chóng có được thành công." - Ribery chia sẻ trên tờ Kicker.

Như vậy, chỉ trong vòng 2 tuần, bóng đá Pháp có tới 2 tiền vệ tài năng cùng tuyên bố giã từ đội tuyển quốc gia. Trước đó, tiền vệ Samir Nasri, đang chơi cho Man City, cũng đưa ra quyết định từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế vì bất đồng cá nhân với HLV trưởng tuyển Pháp - Didier Deschamp.

Franck Ribery lần đầu tiên ra mắt đội tuyển quốc gia Pháp năm 2006, dưới thời HLV Raymond Domenech, trong chiến thắng 1-0 trước Mexico. Cũng trong năm đó, anh lỡ World Cup vì bị chấn thương nặng và không kịp hồi phục. Ngoài ra, tiền vệ Bayern Munich còn tham dự World Cup 2010 và Euro 2008. Sau 82 lần khoác áo ĐTQG, Ribery ghi được 16 bàn thắng.

Từ sau ngày hội bóng đá thế giới lần thứ 20, khá nhiều tên tuổi đã từ giã sự nghiệp thi đấu quốc. Trong đó phải kể đến Philipp Lahm, thủ quân ĐT Đức chia tay ĐTQG khi mới 30 tuổi. Ngoài ra còn có Gerrard,Xavi, Drogba và Klose vì vấn đề tuổi tác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại