Nỗi oan khó nói phía sau Quế Ngọc Hải

Hà Phương |

Từ Quế Ngọc Hải, người ta vu cho cả SLNA là chơi xấu bất chấp những nỗ lực của CLB này thời gian qua.

Mùa giải 2012, trung vệ Huy Hoàng (SLNA) có pha phi cả 2 chân như muốn triệt hạ tiền đạo Samson (Hà Nội T&T).

Rất may là tiền đạo người Nigeria đã nhanh chân kịp né đòn và không quên “đáp” gầm giày xuống mặt Huy Hoàng để trả đũa khiến trung vệ người Nghệ An bất tỉnh trên sân.

Vòng 5 mùa trước, hậu vệ Trần Đình Đồng (SLNA) tiếp tục có tình huống vào bóng bằng cả hai chân khiến cho tiền vệ Anh Hùng của HV.An Giang bị gãy chân và phải nghỉ thi đấu dài hạn.

Mới đây nhất, đến lượt một cầu thủ xứ Nghệ khác là trung vệ Quế Ngọc Hải có pha song phi bằng cả hai chân khiến cho tiền vệ Anh Khoa (SHB.Đà Nẵng) gặp phải chấn thương rất nặng và chưa biết bao giờ có thể trở lại sân cỏ.

Bởi vậy không ít người nhận định: SLNA là đội bóng có lối chơi rắn nhất Việt Nam hiện nay, thậm chí có ý kiến còn cho rằng “chém đinh chặt sắt” là “đặc sản” của bóng đá xứ Nghệ.


SLNA không còn chơi rắn như trước.

SLNA không còn chơi rắn như trước.

Nhận định như vậy có phần hơi oan uổng cho SLNA. Các cầu thủ xứ Nghệ quả là có chơi quyết liệt và rất máu lửa mỗi khi vào sân. Thế nhưng trong thời gian gần đây, họ đang cố gắng cải thiện lối chơi rắn quá mức cần thiết của mình.

Bằng chứng là số lượng thẻ phạt mà đội bóng xứ Nghệ phải nhận trong 4 mùa giải gần đây đang có xu hướng giảm dần theo thời gian.

Nếu như kết thúc mùa giải 2012, SLNA phải nhận tổng cộng 5 thẻ đỏ và nằm trong Top những đội xấu chơi nhất V-League thì một năm sau, số lượng đó đã giảm xuống còn 2 (dù số lượng thẻ vàng vẫn là 62).

Đến năm 2014, số lượng thẻ đỏ được giữ nguyên (2) trong khi số lượng thẻ vàng giảm xuống còn 50 (giảm 12 thẻ vàng).

Còn khép lại mùa giải năm nay, SLNA với 2 lần mất người là đội bóng nhận ít thẻ đỏ thứ 2 ở V-League sau B.Bình Dương và SHB.Đà Nẵng (cùng 1 thẻ đỏ).

Với 48 thẻ vàng, SLNA cũng là đội bóng phải nhận ít phạt thứ 5 ở V- League 2015, chỉ sau B.Bình Dương, HA.GL (cùng 38 thẻ), SHB.Đà Nẵng (39 thẻ), QNK.Quảng Nam (41 thẻ).

Tổng cộng với 2 thẻ đỏ và 48 thẻ vàng, SLNA có số điểm “xấu chơi” là 54 (thẻ đỏ tương đương 3 điểm, thẻ vàng = 1 điểm).

Họ chỉ nhiều hơn 4 đội là: B.Bình Dương (41 điểm), SHB.Đà Nẵng (42 điểm), HA.GL (47 điểm) và QNK.Quảng Nam (50 điểm).

Trong khi đó, không ít đội bóng có số điểm “xấu chơi” nhiều hơn SLNA mà tiêu biểu là Thanh Hóa - 75 điểm (3 thẻ đỏ, 66 thẻ vàng), Hải Phòng - 72 điểm (3 thẻ đỏ, 63 thẻ vàng), Than Quảng Ninh - 72 điểm (4 thẻ đỏ, 60 thẻ vàng)…

Ở các đội bóng này luôn có những cầu thủ chơi rất rắn và đã nhiều lần bị treo giò trong mùa giải năm nay do phải nhận thẻ phạt từ các trọng tài.

Có thể kể ra đây một số trường hợp tiêu biểu như Ngọc Thịnh (Hải Phòng) với 2 thẻ đỏ, 10 thẻ vàng; Nhật Tân (ĐT.LA) với 2 thẻ đỏ, 7 thẻ vàng hay Văn Nam (Hải Phòng) với 1 thẻ đỏ, 8 thẻ vàng.

Cá biệt Văn Nam từng bị VFF đình chỉ thi đấu 5 trận sau hành vi vào bóng nguy hiểm với tiền đạo Mạc Hồng Quân (Than Quảng Ninh) trong trận cầu bạo lực ở vòng 21.

Hay như trường hợp của ĐT.LA - nhà vô địch về nhận thẻ đỏ tại V- League năm nay với 6 cầu thủ từng bị truất quyền thi đấu do chơi bóng thô bạo gồm: Tấn Tài, Thanh Giang, Bảo Anh, Thanh Cường, Nhật Tân, Quang Thanh (riêng Nhật Tân 2 lần phải nhận thẻ đỏ).

Dông dài một chút để thấy rằng SLNA đã không còn là đội bóng chơi rắn nhất V-League như những năm trước nữa.

Còn việc vẫn tồn tại những anh chàng “chém đinh chặt sắt” như Huy Hoàng hay Đình Đồng, Ngọc Hải chỉ là chuyện “con sâu làm rầu nồi canh”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại