Nội bộ Chelsea đấu đá dữ dội vì Jose Mourinho

Đoàn Dự |

(Soha.vn) - NHM Chelsea mong muốn Jose Mourinho về Stamford Bridge để giúp The Blues ổn định. Nhưng hòa bình chưa thấy đâu, nội tình CLB thành London đã “dậy sóng”.

Thông tin Jose Mourinho trở lại Stamford Bridge đã mang tới niềm vui lớn cho NHM Chelsea. Tuy nhiên không phải tất cả những ai yêu mến The Blues đều muốn tái ngộ chiến lược gia người Bồ Đào Nha, ít nhất là Michael Emenalo.

Ngay sau khi Mourinho chính thức trở thành HLV Chelsea, Michael Emenalo đã bị buộc thôi chức giám đốc kỹ thuật. Ngoài Emenalo còn rất nhiều thành viên khác thuộc BLĐ The Blues có mâu thuẫn với Người đặc biệt và dự kiến sẽ còn nhiều cuộc chiến thượng tầng khác tại Stamford Bridge trong tương lai.


	Mourinho sẽ đối mặt nhiều kẻ thù tại Chelsea

Mourinho sẽ đối mặt nhiều kẻ thù tại Chelsea

Ngược về quá khứ hơn 1 năm trước, đã có rất nhiều thành viên cao cấp của Chelsea bàn luận về Mourinho bằng những lời lẽ cay nghiệt. Nhiều cán bộ cao cấp của The Blues đổ lỗi cho Người đặc biệt về các mẫu thuẫn nội bộ trong quá khứ. Và không nhiều ý kiến muốn Mourinho trở lại.

Tuy nhiên sau khi Pep Guardiola từ chối The Blues để về Bayern Munich, đội chủ sân Stamford Bridge đã buộc phải đưa ra những sự lựa chọn mới. Theo đó, Mourinho đã trở lại.

Ngoài những vấn đề mâu thuẫn với giới thượng tầng Chelsea, Mourinho còn đang đau đầu về các học trò. Quyền lực đen tại Stamford Bridge vẫn tồn tại song song với Terry và Lampard cũng như Ashley Cole. Trong thời gian tới, Người đặc biệt sẽ phải tìm cách giải quyết vấn đề này. Hiện Mourinho cũng đã bóng gió về vấn đề sẽ tiếp tục để Terry ngồi dự bị như thời HLV Benitez.

Trong quá khứ, Mourinho không chỉ gây mâu thuẫn ở Chelsea mà còn tại Inter và mới đây nhất là Real Madrid. Tái ngộ đội chủ sân Stamford Bridge, Jose sẽ gặp lại nhiều kẻ thù cũ. Như thế, Chelsea chắc chắn sẽ nổi sóng vì Người đặc biệt trước khi tìm thấy sự yên ổn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại