Những điều Van Gaal làm các CĐV phát bực khi dẫn dắt M.U

Huyskjaer |

Van Gaal đã dẫn dắt đội hình Manchester United được gần 2 năm, từng ấy thời gian đã bao lần các CĐV hi vọng về một “MU coi được” kể từ khi Ferguson ra đi, nhưng thay vào đó chỉ là một Mu thất vọng, thi đấu rệu rã với những thất bại không ai nghĩ tới. Vậy trong 2 năm đó LVG đã xây dựng hình ảnh của mình trong mắt các fan hâm mộ “quỷ đỏ” là một HLV như thế nào.

1. Không cho mọi người thấy sự nhiệt huyết

Chăm chăm ghi chép, không hối thúc các cầu thủ khi đội bóng đang bị dẫn bàn, chẳng lấy làm hứng thú khi bật lên để ăn mừng bàn thắng.

Người ta thấy một LVG “lười nhác” đến phát bực, chẳng lẽ ông đã quá già để vận động sao Van Gaal?

Cuốn sổ ghi chép của Van Gaal, có thông tin cho rằng ông chỉ ghi chép tất cả những sai sót của các cầu thủ kể cả trong thi đấu lẫn tập luyện.

Nếu đúng như vậy thì có thể nói phương pháp huấn luyện của ông đang sử dụng mang nặng tính “quân phiệt” hơn là truyền nhiệt huyết cho các cầu thủ ra sân để thi đấu.

2. Một lối chơi không còn là chính ông

Manchester United đang thể hiện một phong độ nghèo nàn cùng lối chơi nhàm chán. Ảnh: Internet.
Manchester United đang thể hiện một phong độ nghèo nàn cùng lối chơi nhàm chán. Ảnh: Internet.

Được biết đến là HLV ưa thích lối chơi tấn công, tuy nhiên kể từ khi dẫn dắt M.U , Van Gaal đang hướng đến một lối đá an toàn đến “buồn ngủ”.

Nếu nói Mu chỉ phù hợp với lối đá như vậy bởi những cá nhân trong đội hình lúc này chỉ có thế, thì nó hoàn toàn sai lầm. Sai lầm từ chính cách chuyển nhượng của ông, Van Gaal ạ!

Tiêu tốn đến gần 300 triệu bảng cho những bản hợp đồng được ông mua về, nhưng đến giờ M.U đang sở hữu một lối chơi “như gà mắc tóc”.

Những bản hợp đồng với mục đích duy nhất: phục vụ cho ý đồ của HLV nhưng sao cái tập thể ấy giờ đá bết bát quá.

Phải chăng ông thích mình có một lối huấn luyện đa năng, như cái cách ông ép các cầu thủ phải đa năng trong tất cả các vị trí vậy?

3. Những quyết định đầy cảm tính

Những lựa chọn của Louis van Gaal ở mùa này thường không đạt nhiều hiệu quả. Ảnh: Internet.
Những lựa chọn của Louis van Gaal ở mùa này thường không đạt nhiều hiệu quả. Ảnh: Internet.

Có cảm giác Van Gaal quá tin vào những quyết định của mình mà ông không nghĩ đến những sai lầm có thể mình phải trả giá.

Đôi lúc là những sự tin tưởng mù quáng vào những vị trí mà ai cũng thấy rằng cầu thủ đó cần phải thay ra nếu như không muốn M.U đá như chấp người.

Hay là việc sử dụng một số cầu thủ quá tải, sai vị trí khiến anh ta không còn thể hiện được mình.

Trận thua tan tác 0-3 trước Arsenal là một minh chứng rõ nét nhất cho cách sắp xếp cầu thủ theo ý chí chủ quan của Van Gaal, khi sắp xếp cặp tiền vệ trung tâm Schweinsteiger – Carrick với mong muốn kiểm soát thế trận, nhưng mặt nhược điểm của 2 cầu thủ trên là khả năng tranh chấp, tốc độ cũng như những cú va chạm.

Thiếu một tiền vệ phòng ngự đúng nghĩa, M.U mất thế trận hoàn toàn trước một Arsenal tràn đầy sức trẻ và nhanh chóng sụp đổ trong 20 phút đầu tiên.

Louis van Gaal, tại sao vẫn là ông? Đến thời điểm hiện tại những Manucians đã hết kiên nhẫn đối với ông rồi.

Ông từng là một HLV giỏi của bóng đá thế giới, nhưng ông không phù hợp với đội bóng của chúng tôi. Hãy tìm cho nhau những lối đi riêng, những lối đi phù hợp với triết lý của riêng mình Van Gaal nhé!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại