Những bí mật thú vị về HLV U23 Việt Nam, Hoàng Văn Phúc

HLV U23 Việt Nam, Hoàng Văn Phúc, cực kỳ mê đọc sách, mê tới độ ông từng “cưa” cô thủ thư để thuận tiện cho việc mượn sách. Vị thuyền trưởng sinh năm 1963 cũng đặt tên con trai theo nhân vật trong tác phẩm mà ông yêu thích, đã đọc đi đọc lại hàng chục lần.

Yêu giả thành yêu thật

Ngoài bóng đá, HLV Hoàng Văn Phúc cực mê độc sách. Những tác phẩm kinh điển như Chiến tranh và hoà bình, Những người khốn khổ, Đồi gió hú và đặc biệt là Những miền đất lạ đã được vị thuyền trưởng sinh năm 1963 đọc đi đọc lại hàng chục lần đến độ gần như thuộc lòng cả.

Bây giờ sách phong phú, được bày bán nhan nhản khắp nơi nhưng thời HLV Hoàng Văn Phúc còn thi đấu thì đó là món hàng hiếm, có tiền có khi cũng chẳng mua được. Ngoài một vài cuốn được bạn bè quý mến tặng, HLV Hoàng Văn Phúc chỉ còn một kênh duy nhất để thỏa mãn đam mê đọc sách của mình là mượn thư viện. Và cũng chính từ đây, ông đã có một mối tình "độc và lạ" với cô thiếu nữ đang tuổi đôi mươi quê Hải Phòng.


	HLV Hoàng Văn Phúc có rất nhiều bí mật thú vị

HLV Hoàng Văn Phúc có rất nhiều bí mật thú vị

"Giai đoạn 1983 - 1989, khi tôi đá cho Quân khu 3, đóng quân ở Hải Phòng, sách hiếm lắm. Muốn có sách đọc chẳng còn cách nào khác là phải lên thư viện mượn. Mà vì sách quý nên mượn đâu có dễ, bị các cô thủ thư lườm nguýt lên, lườm nguýt xuống. Một ngày bất chợt tôi nảy ra ý tưởng cưa cô thủ thư trẻ mà tôi thường gặp để thuận tiện cho việc mượn sách. Lúc đầu chỉ là yêu giả, ai dè "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", dần dần thành ra chúng tôi yêu nhau thật", HLV Hoàng Văn Phúc tủm tỉm cười khi nhắc lại mối tình thủa đôi mươi.

Đáng tiếc, mối tình mộng mơ của HLV Hoàng Văn Phúc và người đẹp đất Cảng đã không thể thu về trái ngọt. Nguyên nhân cũng chỉ vì hai chữ lãng mạn.

"Mình là trai Hà thành gốc, cũng lãng mạn lắm, sinh nhật thì có hoa, có nến, thi thoảng cũng đưa nhau đi chơi đây đó. Thế nhưng chừng đó là chưa đủ, cô ấy muốn có nhiều hơn sự lãng mãn, thế là đành phải chia tay. Kể cũng tiếc, cô ấy đẹp người, đẹp nết, chỉ phải mỗi cái lãng mạn quá, điều mà cầu thủ chúng tôi không có rủng rỉnh", HLV Hoàng Văn Phúc thoáng chút bồi hồi khi nhắc lại chuyện mình và người yêu phải đường ai nấy đi.

Suýt bỏ bóng đá khi vợ đẻ

Chia tay cô thủ thư được hơn năm, trong một lần về nhà nghỉ phép, HLV Hoàng Văn Phúc đã gặp được một nửa thực sự của cuộc đời mình, một cô gái Hà thành không chỉ xinh đẹp mà còn nhanh nhẹn tháo vát, giỏi buôn bán. Họ nhanh chóng thành vợ thành chồng và thu về thành quả lớn là cậu con trai đầu lòng chứa đựng bao nhiêu kỷ niệm đẹp.

"Tôi đang theo đội Quân khu 3 vào miền Trung thi đấu thì nhận được tin vợ sinh. Nhớ vợ, nhớ con kinh khủng nhưng nào có được nghỉ phép về nhà. Phải tới 3 tháng sau thì tôi mới được về thăm con. Nhìn thấy rồi nghĩ tới cảnh sau này lại phải xa con lòng tôi buồn vô cùng. Lúc đó thú thực tôi đã tính bỏ quách bóng đá, chuyển nghề khác để được gần vợ con. Một lý do khác mà lúc đó tôi tính chia tay sân cỏ là vì thu nhập quá kém. Ai đời phải ứng 3 tháng lương tôi mới đủ tiền để mời đồng đội uống cốc bia cỏ mừng được lên chức bố. Tôi tính về nhà đi buôn bán cùng vợ, cô ấy đi chợ vài ngày bằng lương tôi kiếm cả tháng", HLV Hoàng Văn Phúc nhớ lại thời khắc suýt chút nữa ông đã dứt tình với trái bóng tròn.

Rất may là được đồng đội khuyên nhủ, Hoàng Văn Phúc đã bỏ ý định chia tay sân cỏ. Một nguyên nhân khác khiến ông tiếp tục chơi bóng là được đội Thanh niên Hà Nội chiêu mộ, chuyển về sinh hoạt gần nhà, tiện chăm sóc vợ con.

Cậu con trai cả gắn liền với rất nhiều kỷ niệm của HLV Hoàng Văn Phúc. Ngoài chuyện khiến bố suýt bỏ bóng đá, cái tên của anh còn được đặt dựa theo đam mê đọc sách của vị thuyền trưởng đang gánh trên vai nhiệm vụ đưa đội tuyển U23 Việt Nam vào chung kết SEA Games 27 diễn ra vào cuối năm nay trên đất Myanmar.

"Cuốn sách mà tôi cực mê là Những miền đất lạ. Trong tác phẩm này nhân vật chính tên Bảo Trung, rất thông minh và nhanh nhẹn. Hi vọng con trai cũng được như vậy nên tôi đã đặt tên con là Bảo Trung. Ông bà không hài lòng lắm với cái tên này nhưng tôi đấu tranh mãi, đến được mới chịu", HLV Hoàng Văn Phúc tủm tỉm cười.

5 lần xin chia tay bầu Kiên

Trên cương vị HLV, thuyền trưởng Hoàng Văn Phúc đã có một lần xin rời đội vì buồn chán. "Năm 2008, tôi rất muốn thực hiện một cuộc cải tổ ở CLB HN.ACB nhưng bất lực vì nhiều lý do khác nhau. Chán ngán, tôi đã xin Chủ tịch CLB Nguyễn Đức Kiên cho mình nghỉ. Tuy nhiên, tôi phải gặp và xin tới 5 lần bầu Kiên mới đồng ý cho tôi nghỉ", vị thuyền trưởng đang nhận nhiệm vụ dẫn dắt ĐTQG và U23 QG kể lại.

Giỏi làm tâm lý

Theo tiết lộ của HLV Hoàng Văn Phúc, điểm mạnh nhất của ông là biết cách giúp các cầu thủ quên đi áp lực, tránh bị tâm lý nặng nề trước những trận cầu quan trọng. "Tôi nhớ nhất là hồi dẫn dắt CLB HN ACB đá trận play-off vô cùng quan trọng mà Vũ Minh Hiếu từng bảo là "nếu thua trận này và xuống hạng thì chỉ có nước cắn lưỡi khi về Hà Nội." Buổi sáng trước khi trận đấu diễn ra, tôi chẳng cho đội tập hay họp hành gì cả, tôi bắt lái xe chở cả đội đi cafe. Uống xong khi về lạc đường, lòng vòng mãi mới về được sân Chi Lăng. Tôi không cáu vì điều đó mà cười xòa trêu đùa với các cầu thủ và nhờ vậy mà họ quên đi được áp lực, đá với đúng thực lực, trụ hạng thành công", HLV Hoàng Văn Phúc kể lại.

Khi dẫn dắt U16 Việt Nam đá trận vô cùng quan trọng với "chiếu trên" U16 Thái Lan tại vòng loại U16 châu Á, vị “lái trưởng” sinh năm 1963 cũng đã giúp các cầu thủ trẻ vượt qua được áp lực bằng cách chơi trò đoán tên thủ đô các nước ngay trước giờ bóng lăn.

Thần tượng HLV Wenger

Sắp tới HLV Hoàng Văn Phúc sẽ được dẫn dắt ĐT Viêt Nam đá giao hữu với CLB Arsenal, đối đầu với thần tượng Wenger và điều này khiến ông vô cùng sung sướng: "Tôi rất thích Wenger, ông ấy không chỉ tạo ra một lối chơi tuyệt vời cho Arsenal mà còn giỏi phát hiện và đào tạo ra những tài năng trẻ. Đặc biệt, vị thuyền trưởng người Pháp còn rất giỏi làm kinh tế, nhờ ông ấy mà Pháo thủ trở thành một trong những CLB hiếm hoi năm nào cũng có lãi".

Cũng chính vì thần tượng Wenger mà HLV Hoàng Văn Phúc cho biết ông sẽ xây dựng để ĐT U23 Việt Nam đá giống như Arsenal, thiên về những pha phối hợp nhỏ chuẩn xác và nhanh.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại