Nhức nhối vụ vắc-xin và câu chuyện V-League

Hoàng Phong |

(Soha.vn) - Những ngày gần đây, cứ nhắc đến vắc-xin là người dân lại xôn xao. Không phải người ta nghi ngờ vào khả năng phòng bệnh của vắc xin mà người ta nghi ngờ khả năng gây…chết người của nó.

Cùng với sự nghi ngờ ấy là cả một nỗi lo lớn về chất lượng của vắc-xin, khi mà ở các bệnh viện ở Việt Nam hiện nay vẫn sử dụng những vắc-xin cũ như như vắc-xin ho gà toàn tế bào, văc-xin viêm não Nhật Bản sản xuất từ não chuột đã được Tổ chức Y tế thế giới khuyến cáo không sử dụng...

Khi hỏi vị cục trưởng Cục Y tế dự phòng về chuyện-vắc xin, người ta còn ngỡ ngàng rằng ở mỗi địa phương ở Việt Nam chỉ dành 1 ngày/tháng cho tiêm chủng toàn bộ trẻ trong độ tuổi khiến quá tải công việc, không đủ thời gian khám sàng lọc và giữ trẻ ở lại điểm tiêm theo dõi trong 30 phút như quy định. Với sự quá tải đó, làm sao có thể đảm bảo sự an toàn khi tiêm vắc xin?


	Câu chuyện vắc-xin đang gây ra làn sóng dư luận rất bức xúc

Câu chuyện vắc-xin đang gây ra làn sóng dư luận rất bức xúc

Từ chuyện vắc-xin ở Việt Nam mới thấy rằng cách phòng bệnh như tiêm chủng thì cũng phải tuân theo một quy chuẩn, quy định rõ ràng, chứ không thể làm theo kiểu “được chăng hay chớ”. Thế nhưng ở nước ta, đâu phải chuyện gì cũng tuân theo một loạt quy chuẩn, nguyên tắc.

Mới đây, ông Trần Duy Ly – Trưởng BTC V-League đã bị khiển trách vì vi phạm khoản 13, điều 35 của Quy chế bóng đá chuyên nghiệp. Theo đó, thành viên trong BTC giải không được phép tiết lộ tin tức hoặc phát biểu mang tính cá nhân nhận định về vụ việc vi phạm của tất cả các thành viên tham dự giải hoặc trận đấu.

Vụ “bàn thắng ma” trên sân Thanh Hóa đã khép lại. Đội bóng xứ Thanh lẫn bầu Đệ đều tỏ ra hài lòng với án phạt của Ban kỷ luật. Thế nhưng nó cũng khiến người ta hoài nghi vào khả năng của BTC trong cách xử lí những vụ việc như “bàn thắng ma”.


	Vụ "bàn thắng ma" gây tranh cãi trên sân Thanh Hóa

Vụ "bàn thắng ma" gây tranh cãi trên sân Thanh Hóa

Rõ ràng đã có các điều khoản trong Quy chế bóng đá chuyên nghiệp, nhưng người trong BTC biết mà vẫn vi phạm, rồi dẫn đến những lùm xum không đáng có. Điều này cũng giống như việc các cán bộ y tế dù biết những vắc-xin đã cũ nhưng vẫn đem đi tiêm cho trẻ em, cuối cùng sẽ dẫn đến hậu quả đáng buồn. Nhưng đáng nói là bản thân những người quản lý biết rõ luật mà còn vi phạm thì làm sao có thể làm gương cho người dưới, khiến người ta tin vào mình ?

V-League lúc này đang cần tiêm liều “vắc-xin” đúng “quy chuẩn” để có thể tránh những vụ việc tiêu cực, để lấy lại lòng tin nơi NHM. Nhưng một câu hỏi đặt ra là ai sẽ đứng ra để lãnh trách nhiệm đó ?

*Trên đây là bài viết của độc giả Hoàng Phong chia sẻ quan điểm về sự phát triển của bóng đá Việt Nam trong những năm qua. .

*Bạn đọc có thể gửi ý kiến và góc nhìn cá nhân về tòa soạn theo địa chỉ email: thethao@soha.vn hoặc đóng góp ở phần comment cuối bài.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại