NHM “ném đá” Huỳnh Đức, chê Công Phượng và HAGL

Kinh Vân |

Dù Công Phượng đã góp sức giúp HAGL chiến thắng Đà Nẵng nhưng NHM vẫn chưa thực sự hài lòng với CLB phố Núi.

Sau trận thua 0-1 trên sân Pleiku, HLV Lê Huỳnh Đức của Đà Nẵng cho rằng Công Phượng đã ăn vạ kiếm penalty. Ý kiến này của cựu tiền đạo Việt Nam lập tức bị NHM “ném đá”.

Một CĐV có biệt danh Trái Tim *** lên tiếng:

“Anh Đức à, tôi hâm mộ anh từ những ngày đầu đá cho tuyển Việt Nam. Cũng là người con đang sinh sống và làm việc tại Đà Nẵng, tất nhiên khi xem 2 đội đá với nhau tôi vẫn mong Đà Nẵng quê hương chiến thắng.

Nhưng công tâm mà nhận xét thì pha vào bóng của thủ môn đã phạm lỗi. Vì vậy tôi chỉ mong anh coi đây là thất bại mà rút ra để những trận sau đá tốt hơn và cống hiến hơn cho NHM, chứ đừng bới lông tìm vết để giải thích cho trận thua của đội mình”.

Bạn Tùng tiếp:

“Pha quay chậm rõ rành rành, chân thủ môn đã đốn ngã Công Phượng. Nhưng cho dù không thấy rõ thì cũng nhìn được nguyên cái thân người thủ môn "thế chỗ" Công Phượng sau pha lao ra chứ “bác” Đức.

Dù sao HAGL đá thắng vẫn còn nhiều điều cần cải thiện, một đội bóng tấn công hoa mỹ mà bỏ qua nhiều cơ hội thì đang tự làm yếu điểm mạnh của mình”.

HLV Huỳnh Đức cho rằng thủ môn Đà Nẵng chưa phạm lỗi với Công Phượng

HLV Huỳnh Đức cho rằng thủ môn Đà Nẵng chưa phạm lỗi với Công Phượng

Nói về chiến thắng của HAGL, dù đã có nhiều tiến bộ nhưng NHM cho rằng CLB phố Núi chơi chưa thật sự xuất sắc.

“Mình thấy Công Phượng không còn lối đá tốt như trước... Vị trí tự do, mãi chẳng biết đá vị trí nào là tốt nhất. Công Phượng lui về chút là hầu như các cầu thủ có bóng thì chuyền ngay sang cho Công Phượng.

Mà hầu hết toàn để mất bóng, làm ảnh hưởng tới lối chơi toàn đội... Phút cuối cùng Công Phượng có cơ hội để chuyền cho Văn Toàn là mọi chuyện sẽ tốt hơn.

Tuấn Anh chấn thương phải ra sân, tuyến giữa HAGL mất đầu luôn... Hi vọng Công Phượng đá tốt đúng vị trí của mình để chứng tỏ với NHM” – Bạn Từ Thanh chia sẻ.

“HAGL ngoài phối hợp tập thể giữa sân còn khi trước khu vực 16m50 thì cầu thủ nào cũng cá nhân hết. Đầu tiên là Công Phượng sau khi bẻ qua người nếu chuyền vào trong thay vì sút bị thủ môn cản phá thì sẽ có bàn thắng.

Tiếp là Xuân Trường có những đường chuyền vừa muốn chuyền vừa muốn sút nên bóng quá mạnh không như ý. Còn Văn Toàn thì nếu đồng đội hơn trong mấy phút cuối là 2-0 rồi đâu phải thót tim khi bóng chạm tay hậu vệ HAGL.

Trọng tài bù 3 phút mà hơn 5 phút mới thổi còi” – Bạn ***Kute chỉ trích các cầu thủ HAGL và cả công tác của Vua áo đen.

Dễ nhận thấy trong trận đấu vừa rồi, HAGL đúng là đã có những nét đổi khác trong tấn công. Tuy nhiên những sự đa dạng hóa này chưa thể hiện được nhiều và CLB phố Núi thắng một phần nhờ Đà Nẵng đã chơi quá tồi trong cả công – thủ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại