Nhật Bản vs Mexico: Ra đi là phải ngẩng cao đầu

Cả Nhật Bản và Mexico, mỗi người mỗi cách thua, nhưng đều đã trắng tay sau hai lượt trận và chắc chắn bị loại. Vì thế họ sẽ xem cuộc đụng độ nhau này là cơ hội để cứu vãn danh dự.

Nhật Bản thua 0-3 và 3-4, có chút đáng tiếc ở trận thua Italia. Còn Mexico, họ thất bại không có gì đáng tiếc khi lối chơi lẫn tinh thần đều nhạt nhòa. Có lẽ El Tri sẽ cần một cú hích để thực sự bừng tỉnh, trở lại chiến dịch vòng loại World Cup 2014 một cách vững vàng.

Nhật Bản vs Mexico: Ra đi là phải ngẩng cao đầu
 

Về phía Nhật Bản, đội trưởng Makoto Hasebe sẽ vắng mặt ở trận này do nhận đủ hai thẻ vàng. Thay thế tiền vệ của Wolfsburg là Hajime Hogosai. Kengo Nakamura hoặc Hideto Takahashi cũng có thể được trao cơ hội.

Mexico cũng có những thay đổi. Hậu vệ Jorge Torres, người chơi tệ ở hai trận vừa qua sẽ phải ngồi dự bị. Carlos Salcido sẽ trám vào vị trí này và chỗ trống anh để lại trên hàng tiền vệ sẽ do Angel Reyna trấn giữ.

Đội hình dự kiến

Nhật Bản vs Mexico: Ra đi là phải ngẩng cao đầu
 

Bạn có biết?

* Sau lần gặp gỡ đầu tiên vào năm 1996 (Nhật Bản thắng 3-2), Mexico đã có chuỗi 3 trận thắng liên tiếp, trong đó có một trận tại Confederations Cup 2005 (2-1).

* Javier Hernandez là người ghi bàn duy nhất của Mexico cho đến thời điểm này của giải đấu.

* Nhật Bản đã dứt điểm trúng khung gỗ đến 3 lần trong trận thua Italia.

* Cả Mexico và Nhật Bản đều lọt vào VCK World Cup 1998, 2002, 2006 và 2010. Nhật Bản đã có vé đi Brazil 2014 trong khi Mexico vẫn còn đối diện nguy cơ bị loại khá lớn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại