Nhân vật "kinh điển": Bức tường thép Raphael Varane

Đoàn Dự |

(Soha.vn) - Một cầu thủ phòng ngự mới chỉ 19 tuổi nhưng lại có thể khiến Messi, Xavi, Iniesta cúi đầu vì bất lực.

Trong trận Siêu kinh điển rạng sáng nay, Barca đưa ra đội hình tấn công mạnh mẽ bậc nhất với những tên tuổi “ngoại hạng” như Messi, Iniesta, Xavi, Fabregas, Pedro… Các siêu sao này nhanh chóng giúp chủ nhà kiểm soát thế trận (65% thời lượng giữ bóng) và tung ra được 16 pha dứt điểm. Nhưng thật đáng ngạc nhiên, tất cả gần như đều vô hại.

Những tình huống đáng chú ý nhất của Barca chỉ là pha Messi dứt điểm đưa bóng đi chệch cột dọc Real ở đầu trận, tình huống sút phạt sát cột dọc cũng của M10 hay cú sút xa không trúng đích của Iniesta và tình huống ghi bàn của Jordi Alba ở phút… 89, khi trận đấu coi như đã an bài.

Các siêu sao Barca vô hại trước Varane

Barca “vô hại” là điều hiếm thấy trong thế giới bóng đá nhiều năm qua. Và Real Madrid vừa làm được điều đó nhờ công lớn của một trung vệ mới 19 tuổi mang tên Raphael Varane. Quả là khó tin khi một hậu vệ trẻ lại có thể thi đấu chững chạc đến thế trong trận cầu được coi là lớn nhất thế giới ở cấp CLB.

Phòng ngự chắc chắn, đêm qua Varane còn ghi được bàn thắng ở phút 68, đưa Real vươn lên dẫn trước 3-0, khiến những ngôi sao chủ nhà thực sự chùn chân, mỏi gối. Chẳng thế mà khi chứng kiến cậu học trò ghi bàn, HLV Jose Mourinho đã lao ra đường biên, ôm Varane thật chặt với khuôn mặt sung sướng. Người Đặc Biệt biết Real đã lọt vào chung kết cúp Nhà vua Tây Ban Nha và lời cảm ơn lớn nhất ông nên dành riêng cho trung vệ 19 tuổi. Nên biết ở trận lượt đi, cũng chính Varane là người ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Kền kền trắng ở phút 81 trong khi vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng ngự.

Hiếm khi nào người ta thấy một trung vệ 19 tuổi ăn mừng bàn thắng trong El Clasico mà tới những 2 lần liên tiếp

Chắc chắn rất nhiều NHM bóng đá sáng nay đã cảm thấy kinh ngạc vì sự xuất sắc của trung vệ người Pháp. Nhưng thực ra từ khi Real chiêu mộ Varane hồi Hè năm 2011, Zidane đã sớm dự đoán tương lai sáng lạn của hậu vệ này. Theo lời huyền thoại bóng đá người Pháp, Varane xuất sắc chẳng kém gì tiền bối Laurent Blanc. Ở độ tuổi 19, tài năng trẻ Real cũng đã cao tới 1m91. Ở Varane sở hữu đầy đủ mọi tố chất để trở thành một thủ lĩnh phòng ngự hàng đầu thế giới, từ hình thể, tố chất, tinh thần tới một cái đầu thông minh.

Varane chiếm được lòng tin yêu của Mourinho – vị HLV nổi tiếng sành sỏi và kỹ tính

Thế mới có chuyện dù Pepe đã bình phục chấn thương, Mourinho vẫn tin dùng Varane trong trận Siêu kinh điển đêm qua (Pepe chỉ vào sân ở cuối trận thay Ozil như một biện pháp chiến thuật) nhất là sau những gì cầu thủ 19 tuổi này đã thể hiện ở lượt đi.

Nhìn lại 6 trận El Clasico trong năm 2012, Real đã bị Barca “đục” thủng lưới tới 11 lần, xấp xỉ 2 bàn/trận. Trong khi đó ẩn sau bức tường thép Varane, khung thành Los Blancos mới chỉ bị xuyên phá 2 lần trong năm 2013, 1 bàn/trận dù phải đối đầu với Messi từng ghi 17 bàn trong 24 trận Siêu kinh điển và đã có 49 bàn thắng/38 trận ở mùa giải năm nay. Giữ vững phong độ này, tài năng trẻ xứ Lục Lăng sẽ còn được trọng dụng dài dài.

 

* Với 2 bàn thắng trong 2 trận El Clasico liên tiếp, Varane có thể mơ tới việc phá kỷ lục ghi bàn trong 6 trận Siêu kinh điển liên tiếp của đồng đội Cris Ronaldo (7 bàn).

* Varane từng được triệu tập vào U17 Pháp nhưng không được ra sân. Anh có 2 trận cho U18 Pháp, ghi được 1 bàn thắng rồi sau đó thi đấu 3 trận cho U21 Pháp, ghi 1 bàn. Tháng Tám năm ngoái Varane cũng được triệu tập lên tuyển quốc gia Pháp trong một trận giao hữu nhưng không được ra sân.

* Trong màu áo RC Lens mùa 2010-2011, Raphael Varane đã thi đấu tổng cộng 24 trận, ghi 2 bàn, thực hiện 22 cú dứt điểm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại