Nhà vô địch AFF 2008 bất ngờ lâm vào cảnh khó khăn

Hà Phương |

Từng cùng ĐT Việt Nam và CLB B.Bình Dương gặt hái được nhiều danh hiệu nhưng hậu vệ Huỳnh Quang Thanh hiện đang phải vất vả trong việc tìm kiếm bến đỗ mới.

Sinh năm 1984, Quang Thanh khởi nghiệp ở CLB Ngân hàng Đông Á và khoác áo đội bóng này trong giai đoạn 2003-2005.

Chính tại đây, Quang Thanh bắt đầu tạo dựng nên tên tuổi và trở thành một trong những hậu vệ cánh xuất sắc của bóng đá Việt Nam.

Điểm mạnh của Quang Thanh là có thể chơi được ở cả vị trí hậu vệ cánh phải cũng như hậu vệ cánh trái. Đặc biệt, hậu vệ này được giới chuyên môn đánh giá cao nhờ lối chơi quyết liệt, không ngại va chạm, lên công về thủ nhịp nhàng và khả năng tạt bóng cực tốt.

Năm 2006, Quang Thanh chuyển sang đầu quân cho B.Bình Dương và đã cùng đội bóng đất Thủ giành được khá nhiều danh hiệu cao quý của bóng đá Việt Nam. Trong đó đáng nhớ nhất là 2 chức vô địch V-League và 2 Siêu Cúp quốc gia liên tiếp trong hai năm 2007-2008.

Năm 2009, Quang Thanh còn ghi tên mình vào lịch sử khi cùng đội bóng đất Thủ xuất sắc vượt qua CLB Chonburi (Thái Lan) để có mặt trong Top 4 đội bóng mạnh nhất của AFC Cup 2009.


Quang Thanh vô địch AFF Cup 2008.

Quang Thanh vô địch AFF Cup 2008.

2 Trong sự nghiệp của mình, Quang Thanh đã giành được 2 chức vô địch V-League vào các năm 2007, 2008 cùng với B.Bình Dương.

21 Ở mùa giải 2015 vừa qua, Quang Thanh đá chính trong 21 trận cho ĐT.LA, không ghi được bàn thắng nào và phải nhận 1 thẻ đỏ.

Kết thúc mùa giải 2013, hậu vệ người TPHCM này chuyển về đầu quân cho ĐT.LA và tiếp tục đóng vai trò là cầu thủ trụ cột ở hàng phòng ngự của Gạch.

Tuy nhiên mối lương duyên này chỉ kéo dài được có 2 năm khi cuối mùa giải 2015, lãnh đạo CLB ĐT.LA đã quyết định nói lời chia tay với cựu binh này để lấy chỗ cho các cầu thủ trẻ lên thử lửa ở V-League 2016

Ở cấp độ ĐTQG, Quang Thanh bắt đầu được gọi vào ĐT Việt Nam năm 2005, là thành viên của ĐT Việt Nam lọt vào tứ kết Asian Cup 2007 và sau đó đăng quang ngôi vô địch AFF Suzuki Cup 2008.

Mặc dù chỉ là một hậu vệ nhưng Quang Thanh rất chịu khó lên tham gia tấn công và cũng đã ghi được 4 bàn thắng trong 45 lần khoác áo ĐT Việt Nam trong giai đoạn 2005-2011.

Trong đó đáng nhớ nhất có lẽ là bàn thắng mở tỷ số vào lưới UAE tại vòng chung kết Asian Cup 2007 trên sân Mỹ Đình - một bàn thắng để đời của hậu vệ mang áo số 16.

Đáng tiếc là sau khi chia tay ĐT.LA, nhà vô địch AFF Suzuki Cup 2008 hiện vẫn đang trong tình trạng thất nghiệp khi chưa tìm được bến đỗ mới, cho dù mới chỉ bước qua tuổi 31

Quang Thanh ghi bàn đầu, góp công vào chiến thắng 2-0 của ĐT VN trước UAE trong giải Asian Cup 2007 vào ngày 8/7/2007.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại