Cho dù bị loại ở vòng bán kết của cự li 400m (sẽ tiếp tục tranh tài ở cự li 4x100 tiếp sức vào 2.9), song chỉ riêng sự có mặt của anh trên đường chạy vốn dành cho những ngôi sao điền kinh hàng đầu cũng đã là một chiến thắng, không chỉ của bản thân anh. Có thể coi đấy là biểu tượng cho nỗ lực vượt khó của những người khuyết tật.
Pistorius sinh ra không có xương mác, rồi bị cưa chân (lên tới gần khớp gối) khi mới được 11 tháng tuổi. Nhưng chàng trai sinh năm 1986 này đã không đầu hàng số phận và tham gia rất nhiều các môn thể thao từ khi còn đi học như bơi lội, bóng nước, bóng bầu dục trước khi trở thành vận động viên điền kinh chuyên nghiệp, rồi thành nhà vô địch ở các cuộc thi dành cho người khuyết tật.
Pistorius đã có trong tay 4 huy chương vàng ở các kỳ Paralympic (Thế vận hội dành cho người khuyết tật) và giữ nhiều kỷ lục thế giới ở hàng loạt cự li khác nhau (hạng mục T44). Truyền thông quốc tế đặt cho anh các biệt danh như “Blades Runner” (ám chỉ phần chân giả như hai lưỡi dao), hay “Người đàn ông không chân chạy nhanh nhất thế giới...”.
Ngoài ra, Pistorius cũng nổi tiếng vì đã chống lại lệnh cấm thi đấu của Liên đoàn Điền kinh quốc tế (IAAF). Cơ quan này cho rằng phần chân giả bằng chất liệu đặc biệt (sợi carbon) giúp anh có lợi thế hơn các vận động viên khuyết tật khác. Thậm chí, nhờ sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, phần chân giả (được gọi là Cheetah Flex-Fleet) còn có thể giúp anh có lợi thế hơn cả những người lành lặn! Sau đó, Pistorius đã gửi đơn kiện lên Tòa án Thể thao quốc tế (CAS) và giành được chiến thắng sau khi được chứng minh rằng thành tích của anh có được nhờ nỗ lực bản thân là chính, chứ không phải nhờ vào đôi chân giả.
Tuy nhiên, Pistorius không dừng lại ở đó. Giấc mơ của anh là giành quyền tham dự Olympic chứ không chỉ là Paralympic. Sau khi giành chiến thắng trong vòng tuyển chọn các vận động viên của Nam Phi để có mặt ở giải điền kinh thế giới tại Deagu, Pistorius đang tìm kiếm cơ hội để có mặt tại Olympic London vào mùa Hè năm sau.
Từ nay cho tới tháng 6.2012, Pistorius cần phải giành được chuẩn “A” ở cự li 400m là 45,25 giây thì mới giành được quyền dự Olympic. Tại vòng loại cự li 400m, anh đã đạt thành tích 45,39 giây, song ở vòng loại lại chỉ đạt 46,19 giây. Tuy nhiên, thời gian vẫn còn nhiều để Pistorius có thể đạt được mục tiêu của mình. Mà nếu không giành được quyền dự Olympic London 2012 thì anh vẫn sẽ là ngôi sao của Paralympic diễn ra ngay sau đó.
Theo Laodong.vn