Người Anh không thèm để tâm đến Ronaldo và Messi

Tùng Lâm |

Người hâm mộ ở xứ sở sương mù luôn rất khó chiều chuộng, kể cả Ronaldo hay Messi có khi cũng chưa đủ hấp dẫn họ.

RonaldoMessi là 2 thỏi nam châm thu hút người hâm mộ trên khắp thế giới. Bất cứ ở đâu có sự xuất hiện của một trong hai người lập tức không khí trở nên sôi sục. Nếu họ có mặt cùng lúc và lại ở trong tư thế đối đầu nhau thì sẽ tạo ra một cơn sốt rất lớn.

Vào đêm thứ ba tới, hai người sẽ khoác trên mình màu áo của ĐT Bồ Đào Nha và Argentina thi đấu tại Nhà hát của những giấc mơ Old Trafford. Nhưng đáng buồn thay, cuộc đại chiến Ronaldo vs Messi này lại đang trong tình trạng "ế".

Hiếm khi Ronaldo vs Messi lại kém sức hút thế

Hiếm khi Ronaldo vs Messi lại kém sức hút thế

SVĐ Old Trafford với sức chứa lên tới hơn 75.000 chỗ ngồi hiện tại chỉ bán được vỏn vẹn 15.000 vé. Mặc dù một số người phàn nàn mức giá trung bình 40 bảng là hơi cao nhưng thực tế vé xem Arsenal hay Chelsea còn đắt hơn nhiều (lần lượt 62 và 59 bảng).

Nhà tổ chức trận đấu Leo Morales tỏ ra khá rầu rĩ: "Tôi không hiểu vì sao lại chẳng có mấy người mua vé xem trận đấu này".

Lí giải cho thực tế này, một CĐV đến từ Bồ Đào Nha nói: "Trận đấu đó rất hấp dẫn, nhưng rất tiếc lại chẳng mấy liên quan đến người Anh. Hai ngôi sao sáng giá nhất MessiRonaldo không thi đấu tại Premier League. Còn 2 đội Bồ Đào Nha và Argentina đều là kình địch của Tam sư".

Người Anh không ưa gì ĐT Argentina

Người Anh không ưa gì ĐT Argentina

Nhận xét của CĐV trên khá hợp lý. Có lẽ lần sau khi tổ chức một trận đấu người ta nên quan tâm hơn đến địa điểm. Bởi các trận giao hữu không chỉ có ích về chuyên môn mà còn mang ý nghĩa quảng bá, mà các khán đài vắng hoe sẽ chẳng giúp được gì cho hình ảnh 2 đội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại