Ngôi sao bóng đá hay ác nhân phía sau sân cỏ

Phía sau ánh hào quang trên sân cỏ, có không ít các ngôi sao bóng đá đã thực hiện những hành vi rất đáng xấu hổ.

Giết người, hiếp dâm thi thể

Gianluca Gerolano dos Santos, "quỷ râu xanh" đội lốt cầu thủ.

Cách đây chưa lâu, xứ sở Samba rúng động trước tội ác man rợ của một cầu thủ trẻ. Không chỉ dã man giết chết người hàng xóm, tên "quỷ râu xanh" còn bệnh hoạn hiếp dâm thi thể người đàn bà xấu số.

Hung thủ là Gianluca Gerolano dos Santos, 21 tuổi, cầu thủ đang chơi ở vị trí hậu vệ cho CLB hạng 3 Brazil. Nạn nhân là một phụ nữ 56 tuổi, hàng xóm của Gianluca. Hai người cùng chung sống tại khu chung cư Guaruja, Sao Paulo.

Vụ việc thương tâm xảy ra vào một buổi chiều tháng 8/2013 ngay tại chân cầu thang khu chung cư. Khi người phụ nữ vừa bước lên cầu thang, Gianluca liền nhảy ra khống chế và lôi vào nhà mình. Tại đây, "quỷ râu xanh" đội lốt cầu thủ định giở trò đồi bại nhưng bị nạn nhân chống cự quyết liệt. Trong cơn sôi máu, y liền vớ ngay con dao gần đó, đâm 3 phát chí mạng vào người nạn nhân.

Người phụ nữ tắt thở ngay tại chỗ. Chưa hả, gã cầu thủ vô nhân tính còn tranh thủ giở trò đồi bại ngay trên thi thể người hàng xóm bằng tuổi mẹ mình. Khi cảnh sát ập tới, thi thể người đàn bà xấu số được phát hiện trong tình trạng không mảnh vải che thân. Một cảnh tượng rùng rợn và đáng thương khó diễn tả.

Gianluca Gerolano dos Santos thừa nhận có sử dụng ma túy và bị mất kiểm soát khi thực hiện hành vi man rợ trên. Hắn cũng khai có ý định đốt xác phi tang nạn nhân nhưng chưa kịp thực hiện. Hành vi tội ác của Gianluca Gerolano dos Santos khiến cả thế giới phải rùng mình.

6 cầu thủ hiếp dâm tập thể 2 bé gái

6 cầu thủ trẻ hiếp dâm tập thể 2 bé gái.

Vụ bê bối diễn ra cách đây hơn 2 năm khiến bóng đã xứ sương mù phải chấn động. 6 cầu thủ Anh buộc phải hầu tòa vì hành vi hiếp dâm tập thể 2 bé gái 12 tuổi.

Nhóm cầu thủ trẻ bao gồm Courtney Amos, Ashley Charles, Dennis De Sousa, Jahson Downes, Jahvon Edwards và Luke Farrugia cùng trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Reading. Theo lời khai của hung thủ, một trong hai bé gái chủ động nhắn tin hẹn nhóm cầu thủ. Cô bé 12 tuổi khẳng định một mình có thể "chiều" được cả 6 anh chàng trên.

Đi cùng bé gái tới điểm hẹn còn có một cô bạn nhỏ khác cùng độ tuổi 12. Tại đây, 5 cầu thủ tách riêng và thi nhau quan hệ tình dục với cô bé chủ động. Còn bé gái kia dù phản ứng dữ dội nhưng cũng bị Farrugia cưỡng bức.

Vụ việc vỡ lở, riêng Farrugia phải bóc lịch 2 năm tù giam vì hành vi hiếp dâm trẻ em. 5 cầu thủ còn lại cũng bị phạt 2 năm tại trại phục hồi nhân phẩm. Tương lai sự nghiệp bỗng chốc tan thành mây khói sau khi những tài năng trẻ vướng vào vòng lao lý.

Cựu sao Man City hiếp dâm, cướp của

Tháng 5/2011, Ched Evans, cựu cầu thủ Man City bị tố cưỡng hiếp rồi cướp hết tài sản trên người một cô gái 22 tuổi.

Ched Evans bóc lịch 5 năm vì tội hiếp dâm, cướp tài sản.

Theo đó, Ched Evans cùng vài người bạn gặp cô gái tại một hộp đêm thành phố Rhyl, xứ Wales. Sau khi thay nhau chuốc cho nạn nhân say mèm, họ dẫn cô tới một khách sạn gần đó.

Tại đây, Ched Evans và Clayton McDonald (cầu thủ của CLB Port Vale) cùng tham gia cưỡng hiếp cô gái. Trong khi đó, 2 người bạn khác đứng canh bên ngoài. Sáng hôm sau, cô gái trẻ tình dậy trong tình trạng không mảnh vài che thân, người ê ẩm. Toàn bộ ví tiền, điện thoại di động, trang sức của cô cũng bốc hơi. Nhục nhã nhận ra điều kinh khủng xảy ra với mình đêm qua, cô vội vã tới báo cảnh sát.

Tháng 4/2012, Evans (khi ấy đang khoác áo Sheffield United) bị tòa tuyên án 5 năm tù giam. Cánh cửa tương lai đã đóng sầm trước mắt cựu cầu thủ Man City.

Sao Milan hiếp dâm, hành hung người đẹp

2 năm, 8 tháng bóc lịch và một dấu chấm hết cho sự nghiệp bóng đá là cái giá đắt mà Amantino Mancini phải trả vì tội hiếp dâm phụ nữ.

Amantino Mancini phải bóc lịch 2 năm 8 tháng.

Vụ việc xảy ra sau bữa tiệc quy tụ nhiều ngôi sao bóng đá và giải trí do Ronaldinho tổ chức tại Milan hồi tháng 12/2010. Do uống quá say, một nữ ca sĩ xinh đẹp người Brazil không thể tự lái xe. Mancini xung phong nhận trách nhiệm đưa cô về. Nhưng thay vì đưa người đẹp về nhà, ngôi sao người Brazil lại đưa cô gái tới thẳng nhà riêng của mình. Buổi tối định mệnh ấy, Mancini đã chẳng thể làm chủ được bản thân, và đã mù quáng giở trò đồi bại với cô gái mới quen.

Theo đơn tố cáo của nữ ca sĩ, Mancini không chỉ cưỡng hiếp mà còn có hành vi hành hung cô. Bằng chứng là trên cơ thể của nạn nhân có nhiều vết bầm tím, sứt sát. Tuy nhiên, cựu ngôi sao Inter Milan một mực chối tội. Anh phân bua mình không hề cưỡng hiếp hay hành hung cô gái. Mọi việc diễn ra đều do tự nguyện từ hai phía.

Từ một danh thủ, Mancini trở thành một phạm nhân chỉ vì thói hám gái. 2 năm 8 tháng tù giam cũng đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp bóng đá của Mancini. Bản án đanh thép danh cho ngôi sao Brazil cũng là lời cảnh báo tới lối sống tha hóa, bệnh hoạn của một phần không nhỏ trong giới cầu thủ.

Còn nữa...

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại