Ngày này năm xưa 8/11: Chơi trội kiểu Mỹ

Kinh Vân |

(Soha.vn) - Archie Stark không phải cái tên quá nổi trong làng bóng thế giới nhưng lại đặc biệt thú vị với lịch sử túc cầu Mỹ.

Ngày 8/11/1925, Archie Stark có trận đấu thứ 2 cho tuyển Mỹ gặp Canada . Dù mới chân ướt chân ráo lên tuyển, tiền đạo này đã lập tức ghi 5 bàn thắng cho Hoa kỳ, giúp đội tuyển này giành chiến thắng 6-1.

Sự “bá đạo” của Archie Stark không chỉ có thế. Trong mùa giải 1924/25 trước đó, Archie Stark đã ghi được tới 70 bàn cho CLB Bethlehem Steel chỉ sau 46 trận. Đến cuối giải tức tháng Sáu, Stark ra sân lần đầu cho Mỹ nhưng trận này thua 0-1 và đối thủ chính là Canada . Khó ai ngờ đến ngày 8/11, Stark lại có thể giúp Mỹ phục thù hoành tráng tới vậy.

Sang mùa giải 1925/26, Stark tiếp tục thi đấu xuất sắc trong màu áo Bethlehem Steel với 54 bàn thắng sau 45 trận đấu. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là vào năm 1930, khi Mỹ mời Stark dự World Cup, ông lại từ chối. Lý do tiền đạo lừng danh này từ chối là vì bận kinh doanh sau khi Bethlehem Steel tan rã hồi đầu năm.

Cũng trong ngày này năm 1966, bóng đá Mỹ đã có bước chuyển biến lớn. Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ, Lyndon B. Johnson, đã ký luật chống độc quyền yêu cầu giải National Football League kết hợp với LĐBĐ.

Trong một diễn biến khác thì vào ngày 8/11/1996, Chelsea đã ký HĐ với cựu danh thủ Gianfranco Zola. Cựu tiền đạo người Italia chơi cho The Blues trong 7 mùa bóng, ra sân 312 trận ghi được 80 bàn thắng. Tại London, huyền thoại này đã có 1 UEFA Cup Winners' Cup, 1 UEFA Super Cup, 2 FA Cup, 1 Siêu cúp Anh, 1 League Cup.

 	Chelsea ký HĐ với Gianfranco Zola

Chelsea ký HĐ với Gianfranco Zola

Ngày 8/11 còn là một ngày đặc biệt của làng túc cầu khi ra đời rất nhiều danh thủ, cựu danh thủ. Cầu thủ tấn công người Anh, Joe Cole của West Ham ra đời ngày 8/11/1981. Tiền đạo Luís Fabiano người Brazil của CLB Sao Paulo ra đời năm 1980. HLV Guus Hiddink người Hà Lan sinh năm 1946 còn thủ môn Pinto của Barca người TBN chào đời năm 1975.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại