Nếu cửa ĐT Anh mở, Ashley Cole có bước vào?

Song Nhi |

(Soha.vn) - Ashley Cole đã tuyên bố chia tay sự nghiệp quốc tế, nhưng cánh cửa ĐT Anh vẫn chưa hoàn toàn đóng lại với hậu vệ của Chelsea.

Trong danh sách sơ bộ ĐT Anh vừa được HLV Roy Hodgson công bố không có tên Ashley Cole, thay vào đó là 2 hậu vệ trái Luke Shaw và Leighton Baines. Ngay sau khi biết tin không được dự World Cup, ngôi sao của Chelsea đã tuyên bố chia tay sự nghiệp thi đấu quốc tế.

Nhưng cơ hội đáp chuyến bay tới Brazil vào tháng Sáu tới chưa chấm dứt hoàn toàn với Ashley Cole khi đích thân HLV Roy Hodgson khẳng định điều này. Trong trường hợp Baines chấn thương, hậu vệ từng chơi 107 trận cho ĐT Anh trong suốt 13 năm qua sẽ là một giải pháp thay thế.

Ashley Cole có lẽ giận dỗi HLV Hodgson khi đưa ra quyết định chia tay sự nghiệp quốc tế

Theo quy định của FIFA, các đội bóng được bổ sung cầu thủ chữa cháy sau ngày 2/6. Kịch bản Baines chấn thương hoàn toàn có thể xảy ra bởi ĐT Anh còn trận giao hữu làm nóng chạm trán Peru (30/5) và Cole là cái tên HLV Hodgson nghĩ đến đầu tiên.

Luk Shaw thực sự là một hiện tượng mùa này, nhưng ngôi sao của Southampton mới chỉ có đúng 45 phút chơi trong màu áo ĐT Anh. Nên nếu điều tồi tệ xảy ra, phương án an toàn nhất bên hành lang trái của Tam sư chắc chắn là Ashley Cole. Nhưng lật ngược lại vấn đề, phản ứng của lão tướng 33 tuổi này sẽ thế nào?

Cần biết rằng Ashley Cole vừa tuyên bố chấm dứt sự nghiệp trong màu áo ĐT Anh được chưa đầy 48 tiếng. Đó có lẽ là phản ứng giận dỗi của ngôi sao được cho là chưa bao giờ tận tâm với màu áo ĐT Anh. Cái cách HLV Hodgson không điền tên Cole vào danh sách 7 cầu thủ dự phòng lại là một cái tát khác vào niềm kiêu hãnh của ngôi sao từng thuộc lò đào tạo của Arsenal.

Giả sử Cole từ chối trở lại Tam sư nếu Baines chấn thương, nhiều khả năng HLV Hodgson sẽ phải gọi hậu vệ phải Flanagan trám vào hành lang trái. Khó khăn chồng chất, nhưng nhà cầm quân 66 tuổi này vẫn tin rằng ĐT Anh có cơ hội vô địch World Cup 2014.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại