Nếu Công Phượng sinh năm 1993, HAGL sẽ điều tra đến cùng

Song Nhi |

Tuyên bố này đã được ông Nguyễn Tấn Anh – Trưởng đoàn bóng đá HAGL, Giám đốc Truyền thông công ty cổ phần HAGL đưa ra.

Kể từ khi nghi vấn liên quan đến tuổi của Công Phượng nổ ra, phía HAGL được cho là chưa thực sự vào cuộc quyết liệt, đấu tranh để bảo vệ cầu thủ của mình. Khi đề cập đến vấn đề này, ông Nguyễn Tấn Anh - Trưởng đoàn bóng đá HAGL, Giám đốc Truyền thông công ty cổ phần HAGL đã lên tiếng giải đáp.

“Trong suốt thời gian qua, chúng tôi luôn bên cạnh và ủng hộ Công Phượng. Điều đó không có nghĩa là chúng tôi bảo vệ Công Phượng bằng mọi giá, bất chấp sự thật. Khi có những thông tin sai lệch về tuổi tác, anh Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch Tập đoàn đã cử đại diện đến xã Mỹ Sơn, Huyện Đô Lương, Nghệ An gặp gỡ bố mẹ Công Phượng, đại diện chính quyền địa phương hiện đang đương chức và các lãnh đạo qua các thời kỳ để kiểm chứng hồ sơ, giấy tờ có liên quan. Khi đã thu thập đầy đủ các thông tin, anh Đoàn Nguyên Đức mới có cơ sở kiến nghị Bộ Tư Pháp, Bộ Công An và các cơ quan chức năng để làm sáng tỏ sự việc” – ông Nguyễn Tấn Anh nói.

Ông Nguyễn Tấn Anh và bầu Đức

Ông Nguyễn Tấn Anh và bầu Đức

Trước câu hỏi nếu giả sử bị đặt vào tình huống phải lựa chọn: bảo vệ Công Phượng, hoặc bảo vệ sự thật, người phát ngôn của Học viện HAGL Arsenal JMG cũng nêu bật quan điểm rằng HAGL sẽ không bao che cho bất cứ sai phạm nào (nếu có).

“Chúng tôi luôn tôn trọng sự thật khách quan. Nếu các cơ quan chức năng có thẩm quyền kết luận Công Phượng sinh năm 1993, chúng tôi sẽ chấp nhận sự thật này. Triết lý của Học viện bóng đá HAGL Arsenal JMG là luôn đề cao tính trung thực, fair play trong thể thao cũng như cuộc sống. Đây cũng chính là bài học đầu tiên mà HLV Graechen Guillaume dạy cho các học trò của mình. Vì thế chúng tôi sẽ không bao che cho những sai trái (nếu có) và các cháu cũng hiểu rõ điều này” – ông Tấn Anh chia sẻ.

Trưởng đoàn bóng đá HAGL cũng nêu ra hướng xử lý trong trường hợp thông tin Công Phượng sinh năm 1993 là thật: “Nếu giả thuyết này là đúng, chúng tôi sẽ tìm hiểu rõ nguyên nhân vì sao có sai phạm? Ai là người đã thực hiện? Mục đích của việc thay đổi này là gì?... và khi đó chúng tôi mới có thể đưa ra hướng giải quyết.

Các em đã là những đứa con của Bầu Đức, những đứa cháu của chúng tôi

"Các em đã là những đứa con của Bầu Đức, những đứa cháu của chúng tôi" - ông Nguyễn Tấn Anh

Tuy nhiên, tình cảm mà chúng tôi dành cho Công Phượng cũng như tất cả các em trong học viện là không thay đổi bởi vì khi các em bước chân vào Học viện đều rất bé mới 11, 12 tuổi, phải sống xa tình thương yêu của ba mẹ, anh chị và người thân suốt 7 năm trời để khổ luyện trong một môi trường đào tạo bóng đá chuyên nghiệp do các chuyên gia Arsenal JMG trực tiếp huấn luyện.

Nếu các em không có niềm say mê bóng đá cuồng nhiệt thì chắc chắn đã không thể theo đuổi đến cùng. Có thể nói, giờ đây các em đã là những đứa con của Bầu Đức, những đứa cháu của chúng tôi…”

Ông Nguyễn Tấn Anh cũng thông tin thêm, HAGL đang chờ kết luận từ phía các cơ quan chức năng về năm sinh của Công Phượng rồi mới đưa ra những bước xử lý tiếp theo.

“Việc xác định độ tuổi để tuyển chọn học viên cho Học viện bóng đá HAGL Arsenal JMG do chúng tôi thực hiện theo quy trình được áp dụng trên toàn cầu, đó là căn cứ vào Giấy khai sinh, hộ khẩu, học bạ do các cơ quan chức năng cấp. Chúng tôi đã có trao đổi với ông Jean Marc Guillou, người sáng lập Học viện JMG toàn cầu về các phương pháp khoa học để xác định độ tuổi chính xác của cầu thủ trẻ. Ông ấy đã trả lời rằng đến thời điểm hiện nay, vẫn chưa có một phương pháp nào có thể cho ra một kết quả chính xác” – ông Nguyễn Tấn Anh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại