Năm trận nữa, David Moyes rời Man United

Kinh Vân |

(Soha.vn) - Sau hơn 26 năm dưới triều đại của Sir Alex Ferguson, Man United nhiều khả năng sẽ thay thế một chiến lược gia chỉ sau thời gian tính bằng… tháng!

Man United đang thi đấu rất tệ trên sân nhà, mà đáng buồn đều là trước những đối thủ yếu. Như đêm qua, Quỷ đỏ của David Moyes bị Southampton cầm hòa 1-1 còn trước đó thất bại trước West Brom 1-2. Những kết quả yếu kém đó hẳn nhiên đều được đổ lên đầu tân HLV David Moyes.

Điều đó dĩ nhiên là hợp lý, bởi cũng bằng đội hình đó, mùa trước Sir Alex Ferguson đưa Quỷ đỏ đến ngôi vô địch nước Anh lần thứ 20. Cũng đã 22 năm dưới thời Sir Alex, chưa có kết quả tồi tệ nào như vậy…

 

Điều mà nhiều NHM đang tò mò nhất là liệu khi nào Man United mới đứng lên được khỏi vũng bùn, hoặc ngược lại thì là bao giờ David Moyes ra đi. Khả năng thứ 2 có thể sẽ sớm xảy ra thôi, sau 5 trận đấu nữa!

Nhìn vào lịch thi đấu của Man United thì sắp tới CLB này được chơi liên tiếp 2 trận sân nhà. Nhưng e rằng giờ đây đó sẽ không phải là lợi thế. Khi các cầu thủ bắt đầu có những nỗi sợ không tên trên sân cỏ, NHM nghi ngờ Quỷ đỏ còn đối thủ coi Old Trafford thì là Nhà… múa rối thì 2 trận tới rất có thể sẽ là ác mộng.

Tại sân chơi Champions League, Real Sociedad sẽ trở nên khó lường hơn, rất là với một “tay mơ” như David Moyes. Lúc này, chiến thắng 4-2 trước Leverkusen ở lượt đấu thứ nhất, cũng trên Old Trafford, chẳng còn ý nghĩa gì cả vì David Moyes không có được sự ổn định.

Stoke thì nổi tiếng là CLB đá rắn và biết gây ức chế tâm lý cho đối phương. Vì thế trận tiếp đón CLB này với Quỷ đỏ bạc nhược cũng rất khó khăn. Nếu tiếp tục chơi lởm khởm trên sân nhà 2 trận đó, David Moyes đang tiến dần hơn đến cửa tử.

 

Ở 2 trận đấu tiếp theo, Man United tiếp tục gặp những đối thủ bị đánh giá kém hơn là Fulham và Real Sociedad. Nhưng chính việc phải đụng độ những đội bóng nhỏ giờ đây mới… “chết dở” cho Moyes. Vì lẽ là thua đội bóng mạnh còn dễ nói, chứ cứ liên tiếp thua những đội cỡ West Brom thì bao biện ra sao?

Như đã nói, điểm nhấn khiến David Moyes có thể bị sa thải trong 5 trận tới chính là việc Quỷ đỏ sẽ được thi đấu với những đối thủ yếu hơn, và có 2 trận sân nhà. Khi có thuận lợi nhưng không đạt kết quả như ý muốn, Moyes sẽ khiến NHM và BLĐ Quỷ đỏ rơi xuống tận cùng của sự chán nản.

Và cú chốt sẽ là trận gặp Arsenal trên sân nhà vào đêm 10/11. Không phải nói thì fan bóng đá nào cũng biết Pháo thủ đang đứng đầu BXH với phong độ xuất sắc ra sao (19 điểm sau 8 vòng đấu). Với phong độ và tâm lý hơn hẳn đối thủ, Arsenal nhiều khả năng sẽ đại thắng Man United trên chính Old Trafford.

Viễn cảnh tồi tệ này chưa xảy ra nhưng quả thực rất dễ xảy ra. Nếu Man United liên tiếp thi đấu tồi trong 5 trận tới, chỉ toàn hòa và thua, thì David Moyes sẽ phải ra đi sớm. Khi đó, e rằng NHM Quỷ đỏ lại ăn mừng…

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại