Mưu cao của Miura sau chiếc băng đội trưởng ở U23 Việt Nam

Đoàn Dự |

Không biết ông Miura đã tìm ra đội trưởng cho U23 Việt Nam hay chưa, nhưng màn “so bó đũa chọn cột cờ” của ông đã đem đến những tác dụng không ngờ.

Đào Duy Khánh là hậu vệ được HLV Miura đánh giá cao từ hồi ASIAD 17. Tuy nhiên do chấn thương, cầu thủ này sau đó lỡ hẹn nhiều lần với ông thầy Nhật.

Trở lại khoác áo U23 Việt Nam chuẩn bị cho VCK U23 châu Á sắp diễn ra, Duy Khánh vẫn chưa lấy lại phong độ.

Chính vì thế, nhiều người tự hỏi tại sao ông Miura lại cho Duy Khánh cầm băng đội trưởng ở hiệp 1 trận giao hữu với U23 Nhật Bản tối 7/1 vừa rồi.

Thế nhưng nếu nghe những gì Duy Khánh chia sẻ sau trận đấu, người ta sẽ lờ mờ nhận ra ẩn ý rất cao tay của HLV Miura.

Cụ thể, Duy Khánh chia sẻ rất buồn và day dứt khi chơi không tốt ở các trận trước. Nhưng khi được HLV Miura tin tưởng trao cho chiếc băng đội trưởng thì hậu vệ này hạnh phúc và có thêm nhiều tinh thần phấn đấu.


Khi Quế Ngọc Hải còn chơi cho U23 Việt Nam thì chiếc băng đội trưởng nghiễm nhiên thuộc về trung vệ này (Ảnh: Việt Nam Plus).

Khi Quế Ngọc Hải còn chơi cho U23 Việt Nam thì chiếc băng đội trưởng nghiễm nhiên thuộc về trung vệ này (Ảnh: Việt Nam Plus).

Mạnh Hùng và Duy Mạnh đang là 2 cái tên sáng giá nhất cho vị trí đội trưởng U23 Việt Nam.

Tính đến nay sau 6 trận giao hữu, băng đội trưởng của U23 Việt Nam đã được trao cho rất nhiều người.

Đó là Nguyễn Thanh Hiền, Nguyễn Công Phượng, Đào Duy Khánh, Nguyễn Hữu Dũng, Nguyễn Thanh Bình, Huỳnh Tấn Tài, Nguyễn Tiến Dũng, Phạm Mạnh Hùng, Đỗ Duy Mạnh.

Từng ấy cái tên, cũng là từng ấy niềm hạnh phúc, sự tự tin HLV Miura đã trao cho các học trò.

Về cơ bản, hiếm khi nào người ta thấy một HLV lại thử nghiệm vị trí đội trưởng nhiều đến vậy, trong chưa đầy 1 tháng nếu chỉ để nhằm mục đích chọn là 1 thủ lĩnh đáng tin nhất.

Điều đó càng củng cố thêm niềm tin rằng, HLV Miura chỉ đang mượn danh thử nghiệm vị trí đội trưởng, để tạo thêm động lực, niềm tin đến các trụ cột trong đội hình.

Ở vòng bảng VCK U23 châu Á, U23 Việt Nam sẽ phải đụng độ nhiều địch thủ mạnh như Australia, Jordan và UAE. Một đội trưởng không thể là cánh én dệt nên mùa xuân.

Ông Miura đang muốn trên sân sẽ có rất nhiều đội trưởng, dù không mang một chiếc băng trên cánh tay!

B. Bình Dương 1-1 U23 Việt Nam

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại