Muốn làm việc lớn, phải cho Rooney "về vườn"

Bảo Nam |

Chỉ vì phải gánh trách nhiệm tri ân một cầu thủ bởi những đóng góp của anh suốt 10 năm qua mà có thể tiếp tục vứt đi một giải đấu, không hiểu người Anh đang tư duy theo logic gì?

Báo giới Anh suốt thời gian qua tranh cãi quyết liệt về việc có nên loại Wayne Rooney khỏi ĐT Anh tại EURO 2016 sắp tới hay không?

“Phe đạo đức”, trong đó có cả HLV trưởng Roy Hodgson, đang đông đảo hơn. Người ta cho rằng có cạn tàu ráo máng quá không khi loại một cầu thủ đã miệt mài đóng góp cho Tam Sư suốt hơn 10 năm qua.

Trong những thời điểm bóng đá Anh cạn kiệt nhân tài, mất hết chỗ dựa thì Rooney vẫn miệt mài cống hiến, nhiều lần cứu Tam Sư khỏi những thất bại ê chề.

Chẳng lẽ vì những cầu thủ mới nổi như Harry Kane, Jamie Vardy mà loại cầu thủ đang giữ kỷ lục về số bàn thắng trong màu áo Tam Sư hay sao? Có bất nhẫn quá không?

Rooney đã sa sút quá nhiều.
Rooney đã sa sút quá nhiều.

Dẹp cái đạo đức đó đi. Rooney cống hiến cho ĐT Anh suốt 10 năm qua ư? Đúng, nhưng Tam Sư đã vô địch giải đấu nào với R10 chưa?

Suốt thời gian Rooney gắn bó với ĐT Anh, Tam Sư chưa từng vượt qua nổi vòng tứ kết ở bất kỳ giải đấu lớn nào.

Vậy rốt cuộc là Rooney đã đóng góp những gì? Nếu chỉ là bàn thắng và những giọt mồ hôi, vậy chẳng lẽ những cầu thủ khác không đổ mồ hôi hay sao?

Nếu lập luận này bị gắn cái mác cảm tính, hãy tiếp tục xem những con số. Con số tuyệt đối không biết nói dối.

Kể từ khi Rooney ra mắt ĐT Anh đến nay, anh đã chơi tổng cộng 78 trận và ĐT Anh thắng 47 trận trong số đó. Có nghĩa là với Rooney, tỷ lệ thắng của Tam Sư là 60,3%.

Trong cùng thời gian này, Rooney vắng mặt 39 trận và điều đáng buồn cho anh là ĐT Anh thắng tới 26 trận trong số đó, tương đương tỷ lệ 66,7%.

Có Rooney thắng 60,3%. Không Rooney thắng 66,7%. Vậy rốt cuộc anh quan trọng ở điểm nào.

Chưa hết: 78 trận có Rooney, ĐT Anh ghi trung bình 1,88 bàn/trận. 39 trận không Rooney, Tam Sư ghi… 2,13 bàn/trận. Lại thêm một con số thống kê nữa chứng minh, ĐT Anh lợi hại hơn rất nhiều khi Rooney không thi đấu.

Bây giờ thì những kẻ cuồng Rooney, những nhà đạo đức đã nhận thấy rõ ràng vai trò của cầu thủ đeo băng đội trưởng này trong màu áo ĐT Anh hay chưa?

Tam Sư đang sở hữu một lứa cầu thủ cực kỳ tiềm năng và cũng ở đẳng cấp cao. Rất nhiều chuyên gia đều cho rằng, với Kane, Vardy, Alli, Dier, ĐT Anh có nhiều cơ hội vô địch EURO, và trong tập thể ấy không nên có Rooney.

Top 5 bàn thắng đẹp của Rooney cho ĐT Anh

Bởi kể cả không có những con số chứng minh trên thì ai cũng biết được chân sút của Man United vừa trải qua một mùa bóng kém cỏi đến nhường nào.

Anh đã mất sạch bản năng của một tiền đạo giỏi. Rooney xử lý bóng rườm rà, thích vẽ vời những đường chuyền vô nghĩa, trong khi bóng đá hiện đại ưu tiên sự quyết đoán và gọn gàng.

Vì tri ân mà Hodgson không nỡ bỏ Rooney. Nhưng nếu Tam Sư tiếp tục trải qua một giải đấu nhạt nhẽo, bị loại trước vòng tứ kết thì mọi sự tri ân đều là vô nghĩa.

Tại sao không dũng cảm loại Rooney để giành một sự tri ân thật sự cho những NHM đã kỳ vọng, chờ đợi vinh quang quãng thời gian còn gấp 2, gấp 3 lần thời gian Rooney phục vụ Tam Sư?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại