Mourinho: Trọng tài tệ hại đang “giết” Chelsea

Lupo |

Người đặc biệt không thể kiềm chế khi mà đội bóng của ông bị thiệt quân và mất điểm bởi các sai lầm của trọng tài.

Ngay sau khi trận đấu giữa Chelsea và Burnley khép lại với tỉ số 1-1, Mourinho đã đưa ra bốn tình huống mà The Blues bị xử ép.

Trả lời phỏng vấn hôm qua, chiến lược gia người BĐN tiếp tục chỉ trích các sai lầm của trọng tài Atkinson, đặc biệt là về chiếc thẻ đỏ dành cho Matic:

“Tôi không tìm được từ nào đủ mạnh để miêu tả cú vào bóng của Barnes. Nó thực sự mang ý nghĩa triệt hạ. Matic đã may mắn khi không mất cả sự nghiệp sau tình huống này.

Vậy nên, anh ấy có lí do tức giận với Barnes. Hãy thử so sánh, cú đẩy của Matic chẳng làm Barnes bị đau đớn gì. Nhưng ngược lại Barnes hoàn toàn có thể đã “kết liễu” cái chân của Matic.

Người ta muốn treo giò Matic những 3 trận. Vậy bạn thử nghĩ xem, bao nhiêu trận mới là đủ cho lỗi của Barnes”.

Matic bị thẻ đỏ sau khi trả đũa Barnes

Matic bị thẻ đỏ sau khi trả đũa Barnes

Cách đây chưa lâu, Người đặc biệt từng bị FA xử phạt vì nói năng không hay về trọng tài. Sau đó, ông chọn cách im lặng. Tuy nhiên lần này Mourinho chẳng chịu ngồi yên nữa.

“Nếu xử lý đúng, chúng tôi phải có 3 điểm với thắng lợi 3-0, còn Burnley chỉ còn 10 người. Vậy mà nhờ trọng tài Chelsea rời sân với 10 người và chỉ giữ được vỏn vẹn một điểm trong tay.

Những người giỏi nhất cũng có lúc phạm sai lầm. Tuy nhiên, nếu một luật sư làm hỏng 15/15 vụ thì bạn chẳng hề muốn thuê anh ta chút nào”, Người đặc biệt tiếp lời.

Các cầu thủ Chelsea đã chịu không ít thiệt thòi trong trận đấu với Burnley.

Các cầu thủ Chelsea đã chịu không ít thiệt thòi trong trận đấu với Burnley.

Kết thúc buổi phỏng vấn, Mourinho tin chắc sẽ gặp rắc rối với FA sau những gì vừa nói. Dù vậy, HLV của Chelsea cho biết mình không hề hối tiếc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại