Mourinho phân trần quyết định loại Iker Casillas

Đoàn Dự |

(Soha.vn) - Đêm qua, HLV Bồ Đào Nha cho thủ quân Real “ngồi chơi xơi nước” và thay bằng thủ thành ít kinh nghiệm Antonio Adan.

Kết quả là Real Madrid đã thua thảm 2-3. Trong cả 3 tình huống thủng lưới của Kền kền trắng, Adan đều thi đấu không tốt. 

Trong bàn thua thứ nhất, anh này phản xạ vẫn hơi chậm. Ở bàn thua thứ 2, Adan khá thiếu may mắn khi bóng đập chân anh và đến vị trí thuận lợi cho Roque Santa Cruz đệm vào gôn trống.

Đến bàn thua thứ 3, thủ môn trẻ Real có vẻ như đã khép góc không thực sự hợp lý.

Đây chỉ là quyết định kỹ thuật, quyết định của HLV. Việc loại Casillas là bởi HLV đã phân tích tình hình và các cầu thủ có thể thi đấu sau đó chọn danh sách ra sân”, Jose Mourinho cố gắng tìm ra lý do thích hợp khiến ông quyết định chọn Adan ra sân thay vì Iker Casillas.

Theo chủ quan của tôi, lúc này Adan xuất sắc hơn Casillas. Là một HLV và là người lựa chọn, tôi đã tham khảo ý kiến các trợ lý. Đó là quyết định của chúng tôi”, Người Đặc Biệt tiếp.

Mourinho bất lực?

Real Madrid thua 2, hòa 1 trong 3 trận gần đây. Mourinho cho rằng việc Kền kền trắng thi đấu sa sút là bởi có những phần tử cố tình phản bội ông, chơi mờ nhạt trên sân cỏ.

Hành động loại Casillas của Mourinho cho thấy HLV Bồ Đào Nha đang cố gắng trừng phạt những kẻ ông cho là chống đối mà cụ thể ở đây là thủ thành Bồ Đào Nha.

Trong trận đấu vòng bảng Champions League đón tiếp Man City trên sân nhà, Mou cũng đã trừng phạt Ramos bằng cách không cho anh này thi đấu. 

Trận đó Real đã thắng và Ramos đã phải lên tiếng bóng gió xin lỗi. Còn lần này, Casillas xem chừng chẳng việc gì phải sợ ông thầy Mourinho, vì vắng anh là Kền kền trắng thua trận?

Trước mắt, Mou sẽ tạm đình chiến với các học trò trong khoảng thời gian 2 tuần nghỉ lễ Giáng Sinh và tết dương lịch.

Kỳ nghỉ đến thật đúng lúc. Các cầu thủ đều rất buồn và cạn kiệt năng lượng. Hiện tại chúng tôi chẳng có động lực nào rõ rệt để thi đấu. Song cần phải nghĩ về cái tên Real Madrid để lấy lại động lực”, Jose Mourinho tỏ ra mệt mỏi.

Thất bại luôn đau đớn đặc biệt là khi không thi đấu với 100% khả năng. Nhưng đêm nay chúng tôi đã làm hết khả năng có thể của mình. 

Tôi đã nói với các cầu thủ sau trận đấu rằng: “Thất bại có thể rất buồn nhưng các cậu vẫn có thể nghỉ ngơi vì đã làm hết khả năng””, Jose Mourinho cố gắng làm giảm bớt ý nghĩa của trận thua trước Malaga.

Nếu những mâu thuẫn nội bộ Real không sớm được giải quyết, Los Blancos sẽ còn tụt dốc dài dài. Tất cả sẽ phải chờ Kền kền trắng trở lại sau kỳ nghỉ Đông.

"Tôi không có ý định từ chức và cũng chẳng lo lắng cho công việc của mình", Mou vẫn tỏ vẻ kiêu ngạo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại