Mourinho “giam lỏng” Kaka: Không ăn được thì đạp đổ!

Chi Chi |

(Soha.vn) - Một lần nữa uy tín của Jose Mourinho lại bị giảm thấp nghiêm trọng khi thông tin ông cố tình “đì” Kaka bị lộ ra.

Ngài đặc biệt đã rời sân Bernabeu từ khá lâu rồi song những vụ chơi xấu của ông vẫn liên tục bị phanh phui trong thời gian gần đây. Mới nhất, tờ AS đã cho đăng tải một thông tin khiến không ít người bất ngờ xen lẫn tức giận. Đó là HLV Jose Mourinho đã cố tình “giam lỏng” Kaka trong suốt quãng thời gian cai trị tại sân Bernabeu.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã loại ngôi sao xứ Samba ra khỏi kế hoạch của mình. Tuy nhiên, ông lại từ chối mọi lời đề nghị đến từ các đội bóng lớn khác tại châu Âu.


	Mourinho đã "đì" Kaka suốt thời gian tại sân Bernabeu

Mourinho đã "đì" Kaka suốt thời gian tại sân Bernabeu

“Jose Mourinho không muốn Kaka ở lại CLB nhưng lại sử dụng như một con bài để mặc cả”, một nguồn tin được từ Real tờ AS đảm bảo. “Mourinho không dám để Kaka tới các đội bóng tại châu Âu vì lo sợ cậu ấy sẽ thành công”.

“Mourinho chỉ muốn bán Kaka cho các đội bóng Nga hoặc Trung Quốc. Tất nhiên, một ngôi sao lớn như Kaka không thể chấp nhận điều đó”.

Điều đáng nói là giữa Kaka và Jose Mourinho chưa từng xảy ra bất cứ xích mích hay to tiếng nào. Song quan hệ giữa họ cứ ngày một xấu đi theo thời gian.

Cũng theo tiết lộ của nguồn tin nói trên, đã có 2 đội bóng lớn gửi lời đề nghị tới Los Blancos là Milan và Man United. Tuy nhiên, Ngài đặc biệt đã nhất quyết từ chối tất cả.

Trong tuyên bố mới nhất, Kaka tuyên bố sẽ quyết gắn bó với Real Madrid để tìm kiếm những thành công trong tương lai. Ngôi sao người Brazil tin rằng, với sự xuất hiện của người thầy cũ Carlo Ancelotti, anh có thể tìm lại phong độ đỉnh cao của mình.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại