Mourinho có một thỏa thuận bí mật với ngài Abramovich

Quảng Tiến |

(Soha.vn) - Tờ Mirror của Anh sáng nay đã tiết lộ một thông tin gây chấn động London khi họ cho biết, Jose Mourinho đã đạt được một thỏa thuận về sự trở lại với chủ tịch Abramovich.

Rạng sáng nay, Jose Mourinho đã có mặt tại Stamford Bridge với tư cách là một khán giả tới xem trận đấu giao hữu giữa ĐT Brazil và ĐT Nga dưới lời của của HLV Fabio Capello. Nhiều người đã dự đoán đó chỉ là một cái cớ dành cho một “âm mưu” ẩn đằng sau đó. Quả thực, Mourinho và Abramovich đã gặp nhau để cùng hướng tới một thỏa thuận.

Nội dung chi tiết về bản thỏa thuận giữa hai người không được tiết lộ. Nhưng theo thông tin rò rỉ ra bên ngoài thì đó có thể là viễn cảnh Mourinho trở về mái nhà xưa tại Stamford Bridge. Tuy nhiên, ông chỉ quay trở lại với điều kiện Chelsea giữ được vị trí top 4 cho đến khi kết thúc mùa giải năm nay. 


	Đã có một bản thỏa thuận ngầm giữa Mourinho và ngài Abramovich

Đã có một bản thỏa thuận ngầm giữa Mourinho và ngài Abramovich

Nếu điều này xảy ra, nó đồng nghĩa với việc chủ tịch Abramovich đã chính thức thừa nhận sai lầm của mình. Cách đây 6 năm, cũng chính tỉ phú người Nga đã thẳng tay “đuổi cổ” ông thầy người Bồ Đào Nha ra khỏi Chelsea.

Việc Jose Mourinho rời bỏ Bernabeu vào cuối mùa giải không phải là vấn đề mới. Chính ông cũng từng tuyên bố sẽ ra đi cho dù Real có giành được chức vô địch Champions League hay không. Điều người ta quan tâm chỉ là ông sẽ đi đâu sau khi từ biệt đội bóng Hoàng gia. Người ta nói nhiều về Chelsea, về lời phát biểu có phần bóng gió của Mourinho khi nói rằng ông cũng có thể trở về dẫn dắt một đội bóng cũ.

Mặc dù vậy, nên hiểu vấn đề này dừng lại ở chỗ: đây mới chỉ là thỏa thuận cá nhân giữa hai con người. Chưa hề có bất kỳ một thông báo chính thức hay điều khoản cụ thể nào về việc Jose quay trở lại nhận chức tại Chelsea. Trong trường hợp, “người đặc biệt” không chọn London mà hướng tới Paris thì đó cũng không phải là điều bất ngờ.

Suốt thời gian qua, người đại diện của Mourinho - Jorge Mendes cũng đã làm việc với những ông chủ của PSG. Gã nhà giàu mới nổi của nước Pháp sẵn sàng chi ra một khoản tiền lớn để đưa Mourinho về thế chỗ cho Carlo Ancelotti.

BLĐ Chelsea cũng đã đặt ra cho mình những tình huống xấu nhất có thể xảy. Theo đó, thầy phù thủy Guus Hiddink sẽ là một phương án thay thế tuyệt vời nếu như Chelsea để tuột mất Mourinho.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại