Milan đả bại Barcelona nhờ "dựng xe bus 2 tầng"?

Theo Bongdaplus |

Giống nhiều đội bóng đã từng hạ Barca, đêm qua Milan lựa chọn phương án phòng ngự thật chặt và trông chờ ở các pha phản công.

Thống kê cho thấy, Barca giành quyền kiểm soát bóng lên tới 72%. Họ tung ra 7 cú dứt điểm nhưng chỉ 1 lần trúng đích. Như vậy, Milan đã "nhường" toàn quyền kiểm soát cho đối thủ nhưng lại tìm cách hạn chế những cú dứt điểm của Barca. Bằng việc chơi phòng ngự chặt chẽ (tất nhiên là với số đông), Milan đã thành công trong trận đấu rạng sáng nay.

AC Milan "dựng xe bus" trước khung thành?

Thực tế, Milan không phải là đội bóng đầu tiên hóa giải tiqui-taca của Barca. Trước đó, Inter, Chelsea và Celtic cũng đã làm được điều này. Điểm chung của họ chính là việc dựng nguyên một chiếc xe bus... hai tầng trước mặt thủ môn. Nói theo một cách khác, hệ thống phòng ngự của những đội bóng này có sự tham gia của... 10 người. Với lối đá có phần tiêu cực này, các đối thủ sẽ hạn chế khả năng xâm nhập vòng cấm của Barca, đẩy đội bóng này vào tình thế phải sút xa cầu may.

Phòng ngự với số đông nhưng cũng phải đi kèm với những tình huống phản công chớp nhoáng có độ chính xác cao. Đêm qua, Milan có 8 cú dứt điểm và có 3 lần trúng khung thành thủ môn Valdes. 2 trong 3 lần đó đã trở thành bàn thắng.

Xem clip trận đấu:

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại