Mike Tyson làm quản giáo trại giam mang bầu

vytran |

Phải vào tù vì tội hành hung người khác, nhà vô địch quyền anh cũng gây chuyện khi làm một nữ cai ngục có thai.

Thông tin gây sốc này vừa được chính Tyson tiết lộ trong buổi phỏng vấn trên kênh truyền hình ESPN:

‘Tôi chưa bao giờ nói về việc đã làm cho một nữ nhân viên trong nhà tù nơi tôi từng bị giam giữ có thai. Thế nhưng, đứa trẻ đó đã không chào đời vì cô ấy quyết định phá thai.’

‘Tay đấm thép’ chỉ tiết lộ ngần ấy và từ chối đi sâu vào chi tiết thời điểm diễn ra sự việc động trời này.

Nhưng rất có thể nó diễn ra trong thời gian Tyson ngồi tù lâu nhất sau khi bị buộc tội hành hung nữ hoàng sắc đẹp 18 tuổi Desiree Washington năm 1992.

Khi đó, tòa án tuyên phạt Tyson 10 năm tù, trong đó có 6 năm bóc lịch và 4 năm còn lại dưới dạng quản thúc.

Trên thực tế, Tyson chỉ ngồi tù 3 năm trước khi được tại ngoại.

Sau khi ra tù, Tyson lập tức trở lại vinh quang khi giành huy chương ở giải quyền anh hạng nặng WBC với chiến thắng dễ dàng trước nhà vô địch Frank Bruno năm 1996.

Năm 1998, Tyson lại tiếp tục vào tù vì tội hành hung. Tính đến thời điểm hiện tại, Tyson đã 38 lần vào tù ra tội.

Theo Đất Việt

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại